120 con heo nhiễm tả châu Phi ở Bạc Liêu, ‘bốc hơi’ 50 con khi đưa đi tiêu hủy

GD&TĐ - 120 con heo dương tính với dịch tả heo Châu Phi ở Bạc Liêu, khi đi tiêu hủy “bốc hơi” chỉ còn 70 con. 

Lực lượng chức năng vận chuyển heo bệnh đi tiêu hủy.
Lực lượng chức năng vận chuyển heo bệnh đi tiêu hủy.

Ngày 20/6, ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang làm văn bản đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh giải trình với Giám đốc Sở về việc vì sao có sự chênh lệch về số lượng heo khi bị giữ và khi đem đi tiêu hủy.

Như Báo GD&TĐ thông tin, ngày 14/6, tại địa bàn xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), Đoàn Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phước Long tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS: 94H-004.27, do ông Võ Trung Kiên cầm lái.

Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện đang vận chuyển 120 con heo nhưng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng khai nhận số heo được chở từ TP Cần Thơ về tỉnh Bạc Liêu tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ đàn heo, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Chi cục Thú y Vùng VII.

Kết quả xét nghiệm, mẫu phủ tạng lấy từ đàn heo vận chuyển trái phép cho kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASFV) và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) chủng Bắc Mỹ (NA).

gen-h-tieu-huy-heo-2.jpg
Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu thực hiện biện pháp tiêu độc, khử trùng nơi tạm giữ đàn heo.

Với kết quả này, Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 208/QĐ-BTH-TTr buộc tiêu hủy 120 con heo trên nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7 triệu đồng đối với ông Võ Trung Kiên.

Tuy nhiên, chiều 19/6, tại khu vực ấp Ninh Hòa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), đàn heo đưa đi tiêu hủy, thực tế chỉ còn 70 con.

Lý giải về sự chênh lệch này, ông Nguyễn Văn Thống (chủ heo) cho biết, đã bán 50 con heo trên đường vận chuyển từ TP Cần Thơ về Bạc Liêu.

gen-h-tieu-huy-heo-3.jpg
Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Bạc Liêu đọc quyết định tiêu hủy đàn heo của ông Nguyễn Văn Thống.

Trao đổi vấn đề này với ông Lê Văn Đẳng, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu, Tổ trưởng Tổ tiêu hủy heo bệnh, ông Đẳng cho hay, tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm bệnh số heo ghi nhận chỉ có 70 con và thời điểm tiêu hủy 70 con là đúng số lượng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, vì sao báo cáo thời điểm bắt, bàn giao tạm giữ (14/6), số lượng heo ghi nhận trong biên bản là 120 con; ông Đẳng cho biết, lúc bắt ông không tham gia nên không nắm tình hình.

“Có thể thời điểm lập biên bản hành chính vào đêm khuya, lực lượng kiểm tra chỉ lập biên bản theo lời khai của chủ hàng. Còn chủ hàng do bị bắt hoảng loạn nên không khai việc đã bán dọc đường 50 con mà chỉ khai số lượng vận chuyển ban đầu là 120 con”, ông Đẳng thông tin.

Cũng theo ông Đẳng, qua làm việc với ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ heo cũng có khai bán 50 con cho một người ở TP Cần Thơ chứ không phải ở khu vực Bạc Liêu.

“Nhiệm vụ kiểm soát bắt heo là của Thanh tra, còn trong quá trình giữ, tiêu hủy là nhiệm vụ của Thú y. Vụ việc này còn nhiều vấn đề cần làm rõ thêm, ai thực hiện không đúng sẽ chịu trách nhiệm”, ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Bạc Liêu nói.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường tiểu học và THCS xã Đăk Plô mong muốn được xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc thành lập Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú xã Đăk Plô. Ảnh: Dung Nguyễn.

Ngôi trường cũ và những ước mơ mới

GD&TĐ - Ở xã biên giới đặc biệt khó khăn với phòng học cũ, thiếu nhà ăn, chỗ ở... nhưng học sinh luôn cố gắng đến trường để có thể vượt lên số phận.

Ảnh minh họa INT.

Hạn chế nguồn nhân lực kỹ năng xanh

GD&TĐ - Xu hướng tuyển dụng nhân lực xanh góp phần vào tăng trưởng xanh ngày càng gia tăng trên thế giới và đang có sự chuyển động khá rõ nét tại Việt Nam.