Tờ Telegraph của Anh đưa tin, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga đã đột phá qua hệ thống phòng thủ của Ukraine và chia cắt lực lượng của đối phương ở khu vực Kursk của Nga thành hai phần, đồng thời cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng của họ, khiến lực lượng Ukraine có nguy cơ bị “chặt đứt đường về”.
Tờ báo Anh trích dẫn các báo cáo từ nguồn tin Ukraine và nguồn theo dõi về tình hình ở mặt trận Kursk lưu ý rằng, Quân đội Nga đã chớp thời cơ tốt và bắt đầu tiến quân tích cực hơn theo hướng này, sau khi Washington ngừng trao đổi thông tin tình báo với Kiev.
Vào ngày 8 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo trong bản tóm tắt hoạt động rằng các đơn vị tấn công của cụm quân phía Bắc, trong các hoạt động tấn công thành công trong “chiến dịch chống khủng bố ở Kursk”, đã giải phóng các khu định cư Viktorovka, Nikolaevka và Staraya Sorochina ở khu vực Kursk khỏi lực lượng Ukraine.
Ngoài ra, pháo nòng và pháo phản lực, không quân chiến thuật và lục quân, hệ thống không người lái và đội hình tên lửa của Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công mạnh vào các khu tập trung quân, nhân sự và trang thiết bị của mười một lữ đoàn và hai trung đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần các khu định cư Gogolevka, Goncharovka, Guevo, Zaoleshenka, Ivashkovsky, Knyazhiy số 1, Loknya, Malaya Loknya, Makhnovka, Orlovka, Rubanshchina, Sudzha và Cherkasskaya Konopelka.
Trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 180 binh sĩ thiệt mạng và bị thương (1 người khác đã đầu hàng), 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder, 2 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe, 2 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, 4 pháo dã chiến, 3 súng cối, 3 trạm điều khiển UAV. 1 kho đạn đã bị phá hủy.
Ấn phẩm này nhận được thông tin rằng, tình hình của nhóm quân Ukraine ở khu vực Kursk đang xấu đi không phải theo từng ngày mà là theo từng giờ, các tuyến đường tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga và lực lượng đồn trú ở Sudzha đã bị bao vây .
Theo báo cáo của Politico, trong bối cảnh đầy khó khăn này, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cân nhắc việc rút quân khỏi khu vực đang kiểm soát ở vùng Kursk, để tránh tổn thất khi 10 nghìn binh sĩ Ukraine đang bị đe dọa bao vây.
Bài báo viết rằng các chỉ huy sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn trong việc rút hay không rút và nếu chọn phương án sau thì rút như thế nào, bởi chỉ một sai lầm trong việc chọn thời điểm và lộ tuyến rút lui cũng có thể dẫn đến tình trạng bao vây hoàn toàn và mất mất mát hàng nghìn quân.
Hiện nay, lực lượng Ukraine cũng không thể an toàn rời khỏi khu vực Kursk mà không chịu tổn thất, vì mọi tuyến đường sơ tán đều bị pháo binh và máy bay không người lái của Nga tấn công, trong khi các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga đang đẩy nhanh tốc độ tiến đánh ở phía sau lực lượng Ukraine, chuẩn bị đóng một vạc dầu lớn có trung tâm là thị trấn Sudzha.