10.000 cơ hội việc làm trong ngày hội tuyển dụng PTIT 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022 có sự tham gia của 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT, Kinh tế.

10.000 cơ hội việc làm trong ngày hội tuyển dụng PTIT 2022

Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT là hoạt động được Học viện thường xuyên tổ chức để các doanh nghiệp tìm kiếm, trực tiếp tuyển dụng ứng viên phù hợp cho các vị trí nhân sự của đơn vị mình. Đồng thời, chương trình cũng là cơ hội cho các sinh viên được tiếp cận, gặp gỡ doanh nghiệp để chia sẻ những băn khoăn về nghề nghiệp, cơ hội thực hành, thực tập, việc làm với ngành nghề mình theo học.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện cho biết, thời gian qua sự gắn kết giữa Học viện và doanh nghiệp đã mang lại những cơ hội học tập và việc làm rất lớn cho sinh viên. Theo ông, đây cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm đào tạo của Học viện.

Chương trình có quy mô 20 gian hàng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, thông tin tuyển dụng và hoạt động tuyển dụng trực tiếp.

Chương trình có quy mô 20 gian hàng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, thông tin tuyển dụng và hoạt động tuyển dụng trực tiếp.

Chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022, với sự có mặt tham gia của 13 doanh nghiệp gồm ZTE, Sun, Rocket Game Studio, Amela Việt Nam, Giao hàng tiết kiệm, Co-Well châu Á, AHT Tech, Trung tâm CNTT MobiFone, Toshiba, HCLTech Vietnam, VCCorp, Samsung R&D, Tiên Phong Bank.Chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022, với sự có mặt tham gia của 13 doanh nghiệp gồm ZTE, Sun, Rocket Game Studio, Amela Việt Nam, Giao hàng tiết kiệm, Co-Well châu Á, AHT Tech, Trung tâm CNTT MobiFone, Toshiba, HCLTech Vietnam, VCCorp, Samsung R&D, Tiên Phong Bank.Chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022, với sự có mặt tham gia của 13 doanh nghiệp gồm ZTE, Sun, Rocket Game Studio, Amela Việt Nam, Giao hàng tiết kiệm, Co-Well châu Á, AHT Tech, Trung tâm CNTT MobiFone, Toshiba, HCLTech Vietnam, VCCorp, Samsung R&D, Tiên Phong Bank.Chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022, với sự có mặt tham gia của 13 doanh nghiệp gồm ZTE, Sun, Rocket Game Studio, Amela Việt Nam, Giao hàng tiết kiệm, Co-Well châu Á, AHT Tech, Trung tâm CNTT MobiFone, Toshiba, HCLTech Vietnam, VCCorp, Samsung R&D, Tiên Phong Bank.
Chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm PTIT 2022, với sự có mặt tham gia của 13 doanh nghiệp gồm ZTE, Sun, Rocket Game Studio, Amela Việt Nam, Giao hàng tiết kiệm, Co-Well châu Á, AHT Tech, Trung tâm CNTT MobiFone, Toshiba, HCLTech Vietnam, VCCorp, Samsung R&D, Tiên Phong Bank.

Trong năm 2022, đây là lần thứ 2 Học viện tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng và cơ hội việc làm để kết nối các đơn vị tuyển dụng với sinh viên, nhất là các sinh viên sắp ra trường. Trước đó, chương trình đã được tổ chức vào giữa tháng 5 với gần 20 doanh nghiệp tham gia.

Cùng ngày 11/11, Học viện tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 3 tân Tiến sĩ, 76 tân Thạc sĩ và gần 1.000 tân kỹ sư, cử nhân.

Trong đó, gần 1.000 tân kỹ sư, cử nhân mới nhận bằng tốt nghiệp là các cựu sinh viên khóa D18. Theo đại diện lãnh đạo Học viện, cuối khóa học, Học viện đã có quyết định tặng giấy khen, khen thưởng cho 3 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc và 101 sinh viên của khóa học đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tốt nghiệp loại Giỏi; 16 sinh viên được khen thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 và 70 sinh viên được khen thưởng vì đạt giải cuộc thi 'Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp P-Startup'.

Theo Ban tổ chức, dù có số lượng doanh nghiệp tham gia không đông như hồi tháng 5 song do cuối năm là thời gian doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên số lượng vị trí việc làm, thực tập được các đơn vị tuyển dụng mang đến ngày hội lần này lên tới gần 10.000.Theo Ban tổ chức, dù có số lượng doanh nghiệp tham gia không đông như hồi tháng 5 song do cuối năm là thời gian doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên số lượng vị trí việc làm, thực tập được các đơn vị tuyển dụng mang đến ngày hội lần này lên tới gần 10.000.Theo Ban tổ chức, dù có số lượng doanh nghiệp tham gia không đông như hồi tháng 5 song do cuối năm là thời gian doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên số lượng vị trí việc làm, thực tập được các đơn vị tuyển dụng mang đến ngày hội lần này lên tới gần 10.000.Theo Ban tổ chức, dù có số lượng doanh nghiệp tham gia không đông như hồi tháng 5 song do cuối năm là thời gian doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên số lượng vị trí việc làm, thực tập được các đơn vị tuyển dụng mang đến ngày hội lần này lên tới gần 10.000.

Theo Ban tổ chức, dù có số lượng doanh nghiệp tham gia không đông như hồi tháng 5 song do cuối năm là thời gian doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên số lượng vị trí việc làm, thực tập được các đơn vị tuyển dụng mang đến ngày hội lần này lên tới gần 10.000.

Theo thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp tính theo số sinh viên cuối khóa là 66,99 %, trong đó tỷ lệ sinh viên đã tốt nghiệp loại Khá trở lên là 98,9 %. “Có thể khẳng định rằng kết quả học tập của sinh viên là khá tốt, phản ánh đúng kết quả đào tạo của Học viện và trình độ năng lực của sinh viên”, đại diện lãnh đạo Học viện nhận xét.

Đại diện lãnh đạo Học viện nhắn nhủ các các tân kỹ sư, cử nhân hãy sẵn sàng đón lấy những thử thách, khó khăn trước mắt để được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng đất nước; và dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, cũng mang theo và lan tỏa triết lý giáo dục của Học viện, đó là 'Tri thức - Sáng tạo - Đạo đức - Trách nhiệm'.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.