1000 hỏa tiễn của vua Ấn Độ chôn dưới giếng hoang

GD&TĐ - Số hỏa tiễn Mysorean được tìm thấy dưới một giếng bỏ hoang ở miền nam Ấn Độ thuộc về một vị vua chiến binh từ thế kỷ 18.

1000 hỏa tiễn của vua Ấn Độ chôn dưới giếng hoang
Ấn Độ tìm thấy kho chứa hàng nghìn tên lửa trong giếng hoang

Các nhà khảo cổ đứng bên kho hỏa tiễn từ thế kỷ 18được khai quật từ giếng hoang ở bang Karnataka.

Hơn 1.000 hỏa tiễn thuộc về Tipu Sultan, vị vua từ thế kỷ 18 của Ấn Độ, được tìm thấy trong một giếng hoang ở thị xã Shimoga, bang Karnataka, phía nam nước này, theo Guardian.

Các nhà khảo cổ cho biết khi khai quật giếng, họ phát hiện bùn có mùi như thuốc súng nên đã tìm ra kho vũ khí này. 15 thành viên trong nhóm khảo cổ và các công nhân mất 3 ngày để hoàn thành việc khai quật.

Đây là loại hỏa tiễn Mysorean lừng danh, được vua Tipu Sultan phát triển từ rất sớm và từng gieo rắc kinh hoàng cho quân đội thực dân Anh. Chúng được chế từ những ống sắt dài 23-26 cm, nhồi đầy thuốc súng và gắn vào một ống tre dài khoảng một mét. Chúng có thể bay xa gần 1.000 m và tạo ra tiếng nổ lớn uy hiếp kẻ thù hoặc gây cháy kho vũ khí đối phương.

Hỏa tiễn Mysorean từng gieo rắc kinh hoàng cho quân đội thực dân Anh. Ảnh: History.

Hỏa tiễn Mysorean từng gieo rắc kinh hoàng cho quân đội thực dân Anh.

Các ống sắt của số hỏa tiễn Mysorean được tìm thấy đã bị han rỉ sau thời gian dài bị chôn vùi. Đây có thể là một kho vũ khí được vua Tipu Sultan sử dụng trong chiến tranh với công ty Đông Ấn của Anh.

Theo hồ sơ khảo cổ học, khu vực pháo đài ở Shimoga là một phần vương quốc của Tipu Sultan. Ông vừa là nhà vua đầy quyền lực, vừa là một chiến binh và học giả sùng đạo Hồi, qua đời trong cuộc chiến lần thứ tư với người Anh vào năm 1799.

Những hỏa tiễn được tìm thấy sẽ được trưng bày tại bảo tàng ở Shimoga.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử TPHCM).

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Bảo vật quốc gia Bát bồng gốm Hoa Lộc niên đại 4.000 năm và Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế niên đại cuối thế kỷ XIX sẽ được TPHCM công bố ngày 6/3.