10 tháng, nặng 30kg – cậu bé Mexico liên tục đói bụng

GD&TĐ - Một bé trai ở Mexico có trọng lượng tương đương với một trẻ em 9 tuổi bởi vì cậu luôn luôn thấy đói.    

10 tháng, nặng 30kg – cậu bé Mexico liên tục đói bụng

Cậu bé Luis Manuel, 10 tháng tuổi, đến từ Tecoman ở bang Colima, Mexico hiện nặng tới 30kg. Khi mới một tháng tuổi, cậu đã phải mặc đồ của bé 2 tuổi vì vòng 2 của cậu phát triển  rất nhanh.

Các bác sĩ lo rằng cậu đã mắc hội chứng Prader-Willi – một loại rối loạn chưa chữa được và có thể gây ra bệnh đau tim ở trẻ em.

Cậu bé đã mắc phải tình trạng di truyền hiếm gặp, gây ra các vấn đề bao gồm liên tục thèm ăn, giới hạn sự phát triển và giảm cơ bắp.

Gia đình nghèo của cậu đã phải kêu gọi ủng hộ để có tiền trị bệnh cho bé nếu như việc chẩn đoán trên được khẳng định.

Bé Luis sinh ra khỏe mạnh với trọng lượng 3,5kg nhưng đã tăng cân nhanh chóng sau đó, mẹ của bé cho biết.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ