10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới

Mọi người sẽ dễ dàng quy chụp rằng Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia sở hữu nhiều xe nhất thế giới, nhưng những con số thống kê chính xác lại không phản ánh như vậy.

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới

Mỹ và Trung Quốc thường bị chỉ trích bởi số lượng xe trên đường, tình trạng ô nhiễm và kẹt xe kinh khủng tại những thành phố lớn của họ. Tuy nhiên, với con số 250 triệu xe con trên đường (cao hơn Trung Quốc), Mỹ vẫn chỉ đứng thứ 33 trong bảng xếp hạng của thế giới về tỷ lệ sở hữu xe của dân chúng.

Bảng thống kê của ngân hàng thế giới cho thấy cả những nước nhỏ như Anh hay Đức vẫn có tỷ lệ sở hữu xe cao hơn Mỹ: Anh (454 chiếc/1000 người), Đức (531 chiếc/1000 người), Mỹ (403 chiếc/1000 người). Tuy nhiên Anh và Đức vẫn chưa thể lọt vào danh sách 10 quốc gia sở hữu xe nhiều nhất trên thế giới mà tờ The Richest liệt kê dưới đây:

10. Lithuania: 565 xe con/1.000 người

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới ảnh 2

Lithuania là một quốc gia nhỏ ở Bắc Âu với dân số ít hơn 3 triệu người. Dù chỉ có tổng diện tích 65.000 km2, nhưng đất nước này lại sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, 4 sân bay quốc tế, nhiều cao tốc 4 làn. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến người dân tại đây mạnh tay sắm sửa nhiều xe con trong nhà (Cứ 2 người lại có 1 người sở hữu xe).

9. Malta: 595 xe con/1.000 người

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới ảnh 3

Malta là quần đảo nằm ở vùng biển Địa Trung Hải. Là quốc gia có diện tích rất nhỏ và không có hệ thống phương tiện công công phát triển, nên mỗi gia đình tại nước này đều phải sở hữu những chiếc xe con để phục vụ việc đi lại. Dù vậy, con số 595 xe con/1.000 người có thể khiến cho giao thông tại những con phố thương mại như Valletta và Gozo trở thành nỗi ám ảnh vào những giờ cao điểm.

8. New Zealand: 597 xe con/1.000 người

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới ảnh 4

Cả New Zealand và Úc đều có mật độ xe hơi cao (Úc 559 xe con/1.000 người). Tuy nhiên, với lượng dân ít hơn nên New Zealand dễ dàng lọt vào danh sách các nước có mật độ xe cao nhất thế giới.

7. Ý: 605 xe con/1.000 người

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới ảnh 5

Là cái nôi của những hãng xe thể thao nổi tiếng trên thế giới như Maserati, Ferrari và Lamborghini, cũng không khó hiểu khi tỷ lệ sở hữu xe ở Ý rất cao.

6. Puerto Rico: 629 xe con/1.000 người

10 quốc gia sở hữu nhiều ô tô nhất thế giới ảnh 6

Chính số lượng xe quá lớn mà người dân đang sở hữu nên chính phủ của nước Puerto Rico phải đầu tư mạnh tay cho các dịch vụ vận chuyển công cộng. Tuy nhiên nỗ lực này vẫn chưa thể thay đổi thói quen di chuyển bằng xe riêng của người dân nước này.

5. Iceland: 646 xe con/1.000 người

Đất nước có diện tích 100.000 km2 này chỉ có khu vực dân cư sinh sống khoảng 1.000 km2. Nhưng số lượng xe thì quá nhiều so với dân số. Lý do của nó đến từ việc hệ thống giao thông công cộng không phát triển và người dân thì chuộng việc sử dụng xe riêng hơn.

4. Luxembourg: 667 xe con/1.000 người

Nằm giữa Đức, Pháp và Bỉ, quốc gia nhỏ bé này chỉ có diện tích 2.600 km2 và dân số khoảng nửa triệu người. Nhưng nửa triệu người này lại có mức thu nhập rất cao. GPD bình quân của nước này khoảng 107.206 USD/người. Đó là lý do khiến xe cộ lúc nào cũng đầy ắp trên các con đường và cao tốc Luxembourg.

3. Monaco: 729 xe con/1.000 người

Monaco nằm top 4 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới. Đây cũng là nước có GDP cao nhất thế giới. Và xe hơi cũng là một biểu tượng để dân cư nơi đây thể hiện sự giàu có của mình. Tình yêu với xe cộ của nước này cũng khiến nó trở thành một trong những địa điểm tổ chức của giải Công thức 1 (F1) - Monaco Grand Prix mỗi năm.

2. Liechtenstein: 744 xe con/1.000 người

Với 37 nghìn người sống trong 160 km2, Liechtenstein đã trở thành nước đứng thứ 2 trong danh sách những nước có mật độ ô tô nhiều nhất thế giới. Dù nước này đã đầu tư cho các nhà ga, trạm xe bus, hệ thống hàng không, nhưng dân Liechtenstein vẫn thích tự lái xe riêng hơn.

1. San Marino: 1.139 xe con/1.000 người

Nhiều người sẽ thậm chí không biết San Marino nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Đây là một quốc gia nhỏ nằm ở phía bắc Ý. Nằm trong lãnh thổ của Ý, San Marino chỉ có dân số 32.576 người. Với số lượng 1.139 xe con/1.000 người, bất kể già trẻ, mỗi người dân nước này đều sở hữu ít nhất một xe.

Theo cafeauto.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ