10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 15/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, năm 2023 dần khép lại, toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị chưa xây dựng được dự trù kinh phí hoạt động của Ban, nguồn kinh phí còn hạn chế, các hoạt động chưa đảm bảo được quy mô hoạt động.

Thứ trưởng đề nghị, tại Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu cần trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần chia sẻ những giải pháp và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. Các ý kiến trao đổi cần thẳng thắn, thực chất để các chương trình, hoạt động năm 2024 tốt hơn năm 2023.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị về mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục chia sẻ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới.

Ngoài ra, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục. Qua đây, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo, các cấp quản lý giáo dục. Qua đây, nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ đó, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) báo cáo tại Hội nghị.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) báo cáo tại Hội nghị.

Về 5 mục tiêu cụ thể, ông Phạm Tuấn Anh cho hay: Thứ nhất, bảo đảm các vấn đề về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ hai, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở các vùng, miền.

Thứ ba, tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông

Thứ năm, tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Năm 2024, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Triển khai Đề án đưa việc giảng dạy bình đẳng giới vào các trường sư phạm và hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học.

3. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới đến 2030.

4. Ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động năm 2024.

5. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt các mục tiêu tại Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

6. Tổ chức 4 đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới tại cơ sở.

7. Tổ chức 2 Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (1 Hội nghị tập huấn đối với khối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT và 1 Hội nghị tập huấn đối với khối Sở GD&ĐT).

8. Tổ chức 1 Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban VSTBPN năm 2024.

9. Tham gia các hoạt động của Ủy ban Quốc gia và triển khai các văn bản, hoạt động của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

10. Triển khai và phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ