10 năm, 3 cựu chủ tịch Barca vướng vòng lao lý

GD&TĐ - Trong vòng 10 năm qua đã có tới 3 đời cựu chủ tịch Barcelona vướng vòng lao lý vì những nguyên nhân khác nhau.

Bartomeu (trái) và Nunez – đều vướng vòng lao lý khi làm chủ tịch Barca.
Bartomeu (trái) và Nunez – đều vướng vòng lao lý khi làm chủ tịch Barca.

Cảnh sát Catalonia hôm 1/3 tiến hành bắt giữ cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu vì dính líu đến chiến dịch truyền thông bẩn Barcagate.

Barcagate ám chỉ chiến dịch truyền thông mà Bartomeu và cộng sự khởi xướng – nhằm hạ thấp uy tín của một số cầu thủ như Lionel Messi, Gerard Pique và các ứng viên chủ tịch Barca.

Để hạ bệ “người nhà” bằng truyền thông bẩn, Bartomeu đã duyệt chi 1,2 triệu USD mỗi năm, chia thành các hợp đồng nhỏ không quá 240.000 USD để che giấu mục đích.

Chiến dịch Barcagate bị cảnh sát Catalonia phanh phui hồi tháng 2/2020. Theo đó, bộ sậu Bartomeu đã thuê công ty I3 Ventures để làm truyền thông bẩn.

I3 Ventures lập ra những tài khoản mạng xã hội giả mạo, để đăng thông tin sai lệch nhằm hạ thấp các cầu thủ, cựu cầu thủ và ứng viên chủ tịch Barca. Họ còn đăng những tin tức thất thiệt về Antonella Roccuzzo, vợ của thủ quân Lionel Messi.

Sự việc vỡ lỡ, 6 thành viên lãnh đạo Barca đã phải từ chức, còn Bartomeu và một vài nhân vật cấp cao vẫn tại vị. Phải đến 27/10/2020, ông Bartomeu mới “nối gót” vì bị hơn 20.000 hội viên Barca bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Bartomeu tiếp quản ghế chủ tịch Barca từ năm 2014, còn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.

Việc cảnh sát bắt giữ cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu hôm 1/3 chưa phải là vết nhơ đầu tiên đối với thượng tầng gã khổng lồ xứ Catalan.

Cựu chủ tịch Barca đầu tiên trong thế kỷ 21 là Josep Nunez vướng vòng lao lý và phải nhận mức án 6 năm tù giam vào ngày 28/7/2011.

Josep Nunez, lãnh đạo Barca trong suốt 22 năm, bị bắt vì đã hối lộ các thanh tra thuế gần một triệu euro để họ ngừng kê khai 13,1 triệu euro tiền thuế của Barca giai đoạn 1991-1999.

Ngoài ra, vị chủ tịch Barca giai đoạn từ 1978 đến 2000 còn bị kết tội làm giả tài liệu.

Nunez bắt đầu ngồi tù ngày 16/11/2014 ở tuổi 83, sau được giảm án xuống còn 26 tháng khi chấp nhận khoản tiền phạt 1,5 triệu euro.

Cựu chủ tịch đầu tiên của Barca trong thế kỷ 21 qua đời năm 2018, hưởng thọ 87 tuổi.

Vị cựu chủ tịch Barca thứ 3 bị bắt vào ngày 23/5/2017 là ông Sandro Rosell, vì tội rửa tiền và chi tiền “lại quả” để chiếm bản quyền truyền hình các trận của đội tuyển Brazil.

Cựu chủ tịch Resell (trái) từng bị bắt tạm giam 643 ngày.
Cựu chủ tịch Resell (trái) từng bị bắt tạm giam 643 ngày.

Sau 643 ngày bị giam giữ, ngày 24/4/2019 ông Resell hầu toà nhưng bất ngờ được tuyên vô tội.

Khi còn là chủ tịch Barca giai đoạn 2010-2014, Rosell còn dính vào vụ kiện biển thủ tiền chuyển nhượng siêu sao Neymar từ Santos.

Vụ việc khiến Rosell phải từ chức, còn Barca sau đó nộp phạt với tội danh gian lận thuế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.