10 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Vinh trong năm 2020

GD&TĐ - Năm 2020, Trường Đại học Vinh đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác. Kết thúc năm 2020, chào đón năm mới 2021, Nhà trường công bố Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm như sau:

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII thành công tốt đẹp

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã xác định mục tiêu: "Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á"

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong các ngày 2 - 3/6/2020, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. TS. Nguyễn Ngọc Hiền được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đề ra mục tiêu tổng quát là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á".

Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng trường 2015 - 2020 và Bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020 và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nhà trường đã Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng trường 2015 - 2020 và Bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020 và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1626/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1968/QĐ-BGDĐT công nhận Hiệu trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

10 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Vinh trong năm 2020 ảnh 1

Tuyển sinh các bậc học đạt kết quả tốt cả về số lượng và chất lượng. Có học sinh đạt Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia đăng ký vào học tại Trường; nhiều sinh viên thủ khoa đầu vào của các ngành đạt điểm cao

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa đầu vào của các ngành tại Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 61
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa đầu vào của các ngành tại Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 61

Trường Đại học Vinh đạt giải Nhất toàn đoàn khối đào tạo ngoài sư phạm và giải Nhì toàn đoàn khối đào tạo sư phạm tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm Toàn quốc lần thứ nhất.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, Trường Đại học Vinh đã thành lập đoàn gồm có 46 cán bộ, giảng viên tham dự hội thi. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2020, đoàn dự thi của Trường Đại học Vinh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, để lại ấn tượng thật sự sâu đậm cho Ban Giám khảo và khán giả tham dự hội thi.

Kết quả chính thức: Trường Đại học Vinh đạt giải Nhất toàn đoàn khối đào tạo ngoài sư phạm và giải Nhì toàn đoàn khối đào tạo sư phạm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho Đội không đào tạo giáo viên đạt Giải Nhất toàn đoàn; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Đội đào tạo giáo viên đạt Giải Nhì toàn đoàn. Ngoài ra, đoàn dự thi của Trường Đại học Vinh còn nhận được nhiều Bằng khen của Bộ trưởng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các nội dung thi cá nhân và đồng đội.

Ban Tổ chức trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trường Đại học Vinh và các đơn vị đạt giải
Ban Tổ chức trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trường Đại học Vinh và các đơn vị đạt giải

Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science tăng 41,11% so với năm 2019; vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXII đề ra (tăng 15 - 25% lượng bài hàng năm và đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022). Có 1 công trình đạt giải Nhất giải thưởng "Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020". Trường đăng ký sở hữu trí tuệ 2 sáng chế.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, trong năm qua, công tác nghiên cứu khoa học toàn trường tiếp tục có nhiều đổi mới. Năm 2020, số lượng công bố khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science tăng 41,11% so với năm 2019; vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXII đề ra (tăng 15 - 25% lượng bài hàng năm và đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022).

Cũng trong năm 2020, Nhà trường đạt Giải Nhất lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An với sản phẩm "Hệ thống dạy học trực tuyến cho đào tạo tiếp cận năng lực" của nhóm tác giả GS.TS. Nguyễn Huy Bằng và các cộng sự. Đây là hệ thống dạy học e-learning được xây dựng để triển khai thực hiện các mô hình dạy học hiện đại đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Trường Đại học Vinh trong tình hình mới. Nhà trường cũng đã đăng ký và được chấp nhận đơn hợp lệ 2 sáng chế sở hữu trí tuệ.

Trường Đại học Vinh đạt chuẩn 4 sao theo định hướng nghiên cứu của Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học (UPM), trong đó có nhiều tiêu chí đạt 5 sao.

Ngày 18/8/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về "Đối sánh chất lượng giáo dục đại học" và giới thiệu Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên "University Performance Metrics" (UPM). Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM là sản phẩm do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Theo đó, năm 2020 có 25 trường đại học Việt Nam và 5 trường đại học ASEAN đã được gắn sao. Trường Đại học Vinh được đánh giá đạt 4 sao theo UPM, trong đó có nhiều tiêu chí đạt 5 sao.

Hoàn thành đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo đại học chính quy và được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2019 - 2025, năm 2020, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo đại học chính quy và được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học, Luật Kinh tế và Kế toán. Phấn đấu đến năm 2025, toàn trường có ít nhất 18 chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy, Nhà trường đã triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác dạy học và quản lý.

Ngày 16/02/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/ĐU về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, trong năm 2020, Nhà trường đã phát triển thành công Hệ quản lý học tập LMS và triển khai phương thức dạy học hỗn hợp; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến; đăng ký xét tuyển trực tuyến, nhập học trực tuyến; tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm theo hình thức trực tuyến và bài giảng E-learning, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm việc thực hiện kế hoạch năm học, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, giảm chi phí học tập cho người học và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 với chủ đề: "Sinh viên Trường Đại học Vinh: Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập".

Trong các ngày 27 - 28/12/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 với chủ đề: "Sinh viên Trường Đại học Vinh: Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập". Đại hội là ngày hội lớn của cán bộ, hội viên, sinh viên toàn trường với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ và tình nguyện, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ vì sự phát triển của Nhà trường.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đặt mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới hội tụ các phẩm chất giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống có văn hóa, lý tưởng, có tinh thần tự nguyện, xung kích trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ... Đồng thời, xây dựng hội vững mạnh, thích ứng với điều kiện hoạt động mới, tích cực chăm lo, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chính đáng của hội viên, sinh viên; thực hiện tốt vai trò đồng hành, tập hợp, đoàn kết sinh viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XII gồm 27 đồng chí. Sinh viên Kiều Khánh Linh - Lớp 59A SP Toán chất lượng cao, Viện Sư phạm Tự nhiên được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Nhiều hoạt động hỗ trợ, chung sức cùng cộng đồng được Nhà trường tổ chức có hiệu quả.

Năm 2020, nhiều hoạt động hỗ trợ, chung sức cùng cộng đồng được Nhà trường tổ chức có hiệu quả. Nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào nghèo Tết Canh Tý năm 2020; hỗ trợ học sinh, sinh viên trong Trường và cộng đồng trong dịch Covid-19; hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lụt...

Hoạt động của các đoàn thể cùng với các phong trào sôi nổi của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong chiến dịch tình nguyện hè, các hoạt động xã hội, các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng sinh viên, hoạt động hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ xây nhà công vụ, nhà ở cho giáo viên nghèo, phòng chống dịch Covid-19 đã làm cho các hoạt động kết nối với cộng đồng của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường ngày càng lan tỏa, xây dựng những hình ảnh đẹp về Trường Đại học Vinh trong nhân dân và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.