10 đại học tư thục thu học phí đắt nhất nước Mỹ

Cả 10 trường đều có học phí năm học 2020-2021 từ 60.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) trở lên, cao nhất là Đại học Columbia 64.380 USD.đ

Năm học 2020-2021, học phí và lệ phí nhập học trung bình tại các trường tư là 35.492 USD (khoảng 820 triệu đồng), theo thống kê của US News and World report. Học phí của top 10 đại học tư thục đắt nhất nước Mỹ cao gần gấp đôi mức trung bình.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết:

10 đại học tư thục thu học phí đắt nhất nước Mỹ ảnh 1

Đứng đầu là Đại học Columbia - 64.380 USD, cũng là trường có thứ hạng rất cao, xếp thứ 3 trong danh sách đại học quốc gia tại Mỹ, sánh ngang và hơn một số trường trong khối Ivy League.

Đại học Kenyon (OH) và Đại học Franklin & Marshall (PA) xếp thứ hai và ba, học phí năm 2020-2021 lần lượt là 61.100 và 61.062 USD. Hai trường này đều thuộc nhóm đại học khai phóng.

Bảy trường còn lại trong danh sách có học phí hơn 60.200 USD đến dưới 61.000 là bốn đại diện của nhóm đại học quốc gia, còn lại thuộc nhóm khai phóng. Thứ hạng của các trường cũng tương đối cao, đều trên top 35 của mỗi nhóm đại học.

Ngoài ra, theo dữ liệu của US News and World report, ngoài 10 trường này, nước Mỹ còn 128 trường khác có học phí năm học 2020-2021 từ 50.000 USD trở lên.

Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh: Education USA
Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh: Education USA

Mức chênh lệch học phí giữa trường đắt nhất là Đại học Columbia (64.380 USD) với trường rẻ nhất là Đại học Brigham Young - Idaho (4.280 USD) là 60.000 USD.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ