10 chuyến xe "0 đồng" đưa hơn 200 công nhân ở Thủ đô về quê

GD&TĐ - Trước giờ xe lăn bánh đưa công nhân về quê ăn Tết, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội đã lên các xe chúc Tết, lì xì cho con em công nhân lao động...

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội  lì xì cho con em công nhân trước khi về nghỉ Tết.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội lì xì cho con em công nhân trước khi về nghỉ Tết.

Sáng 29/1, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), hơn 200 công nhân cùng người thân đã khởi hành trên 10 chuyến xe “0 đồng” để về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đây là chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức. Hơn 200 công nhân được hỗ trợ vé xe “0 đồng” là người có hoàn cảnh khó khăn, mang thai… đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp và Chế xuất trên địa bàn. 

Tới tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội… 

Công nhân ra xe về quê nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
Công nhân ra xe  về quê nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Tiễn và chúc Tết công nhân về quê, Chủ tịch Công đoàn Hà Nội Nguyễn Phi Thường gửi lời chúc anh em  công nhân và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

Đồng thời, mong anh chị em công nhân trở về quê ăn Tết cùng gia đình vui tươi, an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị Công đoàn Hà Nội tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, đời sống công nhân rất khó khăn. 

Trước giờ xe lăn bánh đưa công nhân về quê ăn Tết, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ và Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã lên các xe chúc Tết, lì xì cho con em công nhân lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.