Mầm non VCN World Nha Trang muốn phụ huynh chấp nhận rủi ro khi con học bơi?

Yêu cầu Trường Mầm non VCN World Nha Trang báo cáo vụ "đẩy" rủi ro khi dạy bơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phòng GD&ĐT Nha Trang đã làm việc với Trường Mầm non VCN World Nha Trang trước thông tin yêu cầu phụ huynh tình nguyện chấp nhận rủi ro khi con học bơi.

Trường Mầm non VCN World do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN làm Chủ đầu tư, toạ lạc tại Khu đô thị VCN Phước Long 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trường Mầm non VCN World do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN làm Chủ đầu tư, toạ lạc tại Khu đô thị VCN Phước Long 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức họp với phụ huynh và có báo cáo trước 12/6

Chiều 7/6, bà Phạm Thị Châu Anh, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã làm việc với Trường Mầm non VCN Word để kiểm tra, xác minh thông tin phụ huynh phản ảnh liên quan đến nội dung gây tranh cãi trong đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi của nhà trường.

Theo bà Phạm Thị Châu Anh, đại diện Trường Mầm non VCN Word cho biết, trước đây, chương trình dạy bơi chỉ triển khai cho trẻ độ tuổi 5 tuổi. Năm nay là năm đầu tiên nhà trường áp dụng dạy bơi cho trẻ 4 tuổi. Với chương trình dạy bơi, nhà trường không thu học phí.

Trước khi triển khai dạy bơi, Trường Mầm non VCN Word có phát hành đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi để phụ huynh ký. Văn bản này có tên gọi "Đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi của phụ huynh". Trong đó có nội dung: "Tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi"....

Một số điều khoản trong "Đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi của phụ huynh" do Trường Mầm non VCN Word đang gây tranh cãi.

Một số điều khoản trong "Đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi của phụ huynh" do Trường Mầm non VCN Word đang gây tranh cãi.

Qua buổi làm việc, Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang đã yêu cầu Trường Mầm non VCN Word cân nhắc, xem xét lại những đề nghị từ phía phụ huynh.

"Phòng mới chỉ tiếp nhận vụ việc và xem xét trên cơ sở những văn bản, báo cáo của Trường Mầm non VCN Word. Nếu chỉ xem xét trên mặt văn bản thì Đơn cam kết này nhà trường đã nghiên cứu kỹ để nếu có tình huống xấu xảy ra trong quá trình dạy bơi thì nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về mặt dân sự. Tuy nhiên, theo như nhà trường giải trình thì phía nhà trường đã xây dựng quy trình dạy bơi với sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ" - bà Châu Anh thông tin.

Phòng GD&ĐT Nha Trang đã yêu cầu Trường Mầm non VCN Word tổ chức họp với phụ huynh để đối thoại, tìm được tiếng nói chung giữa 2 bên và báo cáo lại cho phòng trước ngày 12/6.

Điều khoản đẩy phụ huynh vào tình huống pháp lý không công bằng

Như Báo GD&ĐT đã thông tin, Trường Mầm non VCN World Nha Trang, Khánh Hòa yêu cầu ký vào đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi. Trong đó có nội dung: "Tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi"....

Ông Dũng Trần, một phụ huynh có con gái 4 tuổi đang theo học tại trường cho biết: Văn bản của VCN World trái với các quy ước tự nguyện, trung thực, không ai bị ép buộc trong tham gia giao kết hợp đồng dân sự theo tinh thần của pháp luật dân sự.

Điều khoản đẩy phụ huynh vào tình huống pháp lý ngặt nghèo. Trong đó "tình nguyện" giao tính mạng, sức khoẻ của con cái mình vào tay nhà trường bất chấp các rủi ro có thể đo lường được trong quá trình học bơi; tình nguyện loại bỏ trách nhiệm của nhà trường và người dạy bơi khi rủi ro phát sinh (rủi ro này không thuộc về nghĩa vụ của phụ huynh và học sinh khi tham gia học bơi).

Điều khoản như trường đưa ra đã phản ánh sự bất công, phi đạo đức và phi giáo dục của nhà trường khi buộc phụ huynh phải gánh chịu những tổn thất về sức khoẻ và tính mạng của con em mình vốn không phải do họ gây ra.

Ông Dũng Trần nhận định: "Điều khoản này cũng dự báo những dấu hiệu của khủng hoảng truyền thông giáo dục tại VCN khi gần đây liên tục xảy ra các vụ việc, sự kiện chấn động dân chúng về tính mạng của học sinh (ngộ độc thức ăn, bỏ quên bé trên xe, bé đuối nước ở Hạ Long...)".

Về phương án giải quyết, ông Dũng Trần nêu rõ: "Yêu cầu nhà trường bỏ từ "tình nguyện chấp thuận" ra khỏi văn bản, quy định cụ thể mức độ bị thương trong mệnh đề "tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương"....(bị thương thế nào, căn cứ pháp lý và căn cứ y khoa để phụ huynh có thể chấp thuận); sửa đổi điều khoản nói trên, huỷ bỏ các văn bản đã ký với các phụ huynh khác, cho tiến hành ký lại.

"Chúng tôi mong muốn góp tiếng nói bảo vệ nhà trường và cho quý Công ty, bảo vệ sự an toàn về mặt pháp lý cho tập thể các bé và phụ huynh tại VCN World, cũng như góp phần giúp VCN quản trị tốt hơn hoạt động kinh doanh giáo dục của mình, ít nhất là về phương diện pháp lý và truyền thông; Nếu các phụ huynh khác chấp thuận thì không cần ký lại, chúng tôi chỉ yêu cầu văn bản của riêng chúng tôi và nhà trường được sửa lại theo tinh thần nói ở phần trên. Việc này hai bên có thể bảo mật nếu nhà trường thấy cần thiết", ông Dũng Trần đề nghị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Loại bỏ asen trong nước bằng công nghệ an toàn giúp bảo vệ sức khỏe con người. Ảnh minh họa: INT

Loại bỏ asen trong nước ngầm

GD&TĐ - Theo TS Nguyễn Quốc Khương Anh, arsenic, còn được viết là asen (As) là nguyên tố rất độc hại, có mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường đất, nước và khí.
Vào mùa Hè, mọi người nên đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 25 - 28 độ C. Ảnh minh họa: INT

Sử dụng điều hòa đúng cách

GD&TĐ - Nếu sử dụng điều hòa không đúng cách, bạn có thể sẽ gặp phải tình trạng 'sốc nhiệt' thường xuyên, thậm chí kéo theo những nguy cơ nghiêm trọng hơn.