Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 29/7, bà Kim Yo-jong - phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc đối thoại nào trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều đều phải dựa trên "sự công nhận lập trường không thể đảo ngược của CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân".
Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói thêm rằng, một điều kiện tiên quyết khác là phải hiểu rằng, năng lực và môi trường địa chính trị của Bình Nhưỡng "đã thay đổi hoàn toàn" so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhiệm kỳ chứng kiến hoạt động ngoại giao lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên.
Bà Kim cho biết, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phủ nhận thực tế này "sẽ bị bác bỏ hoàn toàn", và Triều Tiên "sẵn sàng chấp nhận mọi lựa chọn để bảo vệ lập trường quốc gia hiện tại của mình".
Bà nhấn mạnh rằng, "việc hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân đi theo hướng đối đầu hoàn toàn không có lợi cho cả hai bên", đồng thời thừa nhận, "mối quan hệ cá nhân giữa người đứng đầu nhà nước của chúng tôi và Tổng thống Mỹ hiện tại không tệ".
"Nếu mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của CHDCND Triều Tiên và Mỹ nhằm phục vụ mục đích phi hạt nhân hóa, thì điều đó có thể được hiểu chẳng khác gì sự chế nhạo đối phương", phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng lao động Triều Tiên cảnh báo.
“Nếu Washington không chấp nhận thực tế đã thay đổi và vẫn khăng khăng giữ quan điểm về quá khứ thất bại, thì cuộc gặp giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ sẽ vẫn là 'niềm hy vọng' của phía Mỹ”, bà Kim kết luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ba lần từ năm 2018 đến năm 2019 trong nỗ lực đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên để đổi lấy các đảm bảo an ninh và cứu trợ kinh tế.
Bất chấp nỗ lực ngoại giao chưa từng có, không có thỏa thuận lâu dài nào được đạt được và các cuộc đàm phán bị đình trệ.
Các nhà phân tích ước tính, Triều Tiên có khoảng 50 vũ khí hạt nhân, và khẳng định kho vũ khí này là biện pháp răn đe quan trọng chống lại cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ và Hàn Quốc, hai quốc gia thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới của Triều Tiên.