Yêu 3 năm trở lên rồi mới cưới sẽ ít ly hôn hơn

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các đôi tìm hiểu nhau từ 3 năm trở lên giảm tỷ lệ ly hôn 50%.

Yêu 3 năm trở lên rồi mới cưới sẽ ít ly hôn hơn

Khi nói đến "thời điểm đúng đắn" để kết hôn, mọi người thường tuân theo bản năng, tình cảm của mình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng chờ đợi kết hôn trong một khoảng thời gian nhất định có thể làm tăng khả năng ở bên nhau lâu dài.

Theo Business Insider, Đại học Emory, Mỹ, mới tiến hành cuộc khảo sát trên 3.000 người đã kết hôn về những khía cạnh khác nhau của hôn nhân. Các nhà khoa học đã tìm thấy rất nhiều thông tin thú vị. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là tương quan giữa độ dài của giai đoạn hẹn hò và độ dài của cuộc hôn nhân.

yeu-3-nam-tro-len-roi-moi-cuoi-se-it-ly-hon-hon-ca

Các đôi vợ chồng yêu nhau từ 3 năm trở lên tỷ lệ ly hôn thấp hơn 50% so với các đôi khác.Ảnh: Allkpop.

Kết quả khảo sát cho thấy các đôi vợ chồng hẹn hò từ một tới hai năm có tỷ lệ ly hôn thấp hơn 20% so với những đôi mới hẹn hò khoảng một năm. Những đôi vợ chồng hẹn hò từ 3 năm trở lên, nguy cơ ly dị thấp hơn 50%.

Khảo sát cũng cho thấy những đôi quen nhau lâu trước khi kết hôn, hay tuyên bố "hiểu nhau rất rõ" tỷ lệ ly dị thấp hơn 50% so với các đôi khác.

Dĩ nhiên chỉ có bạn và đối tác mới hiểu rõ thời điểm nào nên trói buộc nhau. Hãy nhớ rằng việc tìm hiểu nhau kỹ lưỡng sẽ chỉ có lợi cho bạn sau này. Nhưng khi các bạn cho rằng đã đến lúc thì thời điểm đó sẽ đúng.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?