Yên Bái sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT trước ngày 20/6

GD&TĐ - Chiều 4/6, các thí sinh Yên Bái hoàn thành bài thi cuối cùng vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Các thí sinh sẽ biết điểm thi trước ngày 20/6.
Các thí sinh sẽ biết điểm thi trước ngày 20/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm học 2025 – 2026 được đánh giá nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế .

Theo đánh giá chung của các thí sinh, đề thi các môn chung Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ năm nay có sự đổi mới tích cực, bám sát định hướng phát triển phẩm chất, năng lực theo chương trình GDPT 2018.

Đề thi đảm bảo tính phân hóa, phù hợp mặt bằng kiến thức của học sinh lớp 9. Riêng đề thi các môn chuyên thì có sự phân hóa rõ rệt. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản, ôn luyện nhiều dạng nâng cao và phải có tư duy phân tích, kiến thức rộng mới có thể đạt được điểm tuyệt đối.

Năm nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 11.000 thí sinh đăng ký tuyển sinh ở 27 hội đồng coi thi, 482 phòng thi (tăng 619 thí sinh và 16 phòng thi so với năm 2024); có 482 thí sinh đủ điều kiện và đăng ký tuyển thẳng.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo, các ngành có liên quan, các địa phương quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ; các đơn vị triển khai thực hiện chu đáo, trách nhiệm.

Sau 3 ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt đẹp, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và giáo viên coi thi vi phạm quy chế. Tỷ lệ thí sinh có mặt tham gia thi đạt 99,82%, số thí sinh không tham dự kỳ thi chiếm 0,18%.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT cả hệ chuyên và không chuyên trước ngày 20/6, hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.