Yên Bái: Nổ nồi hơi chưng cất tinh dầu quế khiến 2 cụ bà thương vong

GD&TĐ - Tại thôn Liên Hiệp, xã Ngòi A, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa xảy ra vụ nổ nồi hơi chưng cất tinh dầu quế khiến cụ bà 80 tuổi tử vong và 1 người khác bị thương.

Phần mái nhà bị hất tung sau vụ nổ
Phần mái nhà bị hất tung sau vụ nổ

Theo thông tin ghi nhận, chiều 15/12 có 2 người lớn tuổi đến xin nhặt cành quế khô tại xưởng chưng cất tinh dầu quế của Công ty TNHH Phúc Lợi (trụ sở chính tại khu phố 2, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên). Cơ sở sản xuất, chưng cất tinh dầu quế nói trên nằm tại thôn Liên Hiệp, xã Ngòi A. Hai người được vào trước sự đồng ý của nhân viên tại Công ty.

Khoảng 14h30 thì xảy ra vụ nổ nồi hơi. Áp suất của chiếc nồi lớn đã hất bay phần mái của xưởng chưng cất tinh dầu và chiếc nắp lò hơi bay xa khoảng 40 mét, rơi trúng vào 2 người đến xin cành quế khô. Sau vụ việc, bà Đặng Thị Sền (sinh 1940) tử vong; bà Hoàng Thị Gia (sinh 1937) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Cả hai người đều thường trú tại xã Ngòi A.

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Văn Yên cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị chết và bị thương.

Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái và lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ. 

“Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 15/12, bước đầu đánh giá đây là một vụ tai nạn lao động. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Công ann huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc", Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ