Yên Bái: Nghi án chồng giết vợ, phi tang xác dưới giếng

GD&TĐ - Ngày 20/4, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan chức năng huyện Trấn Yên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một thi thể tử vong dưới giếng nước bỏ hoang trên địa bàn.  

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Việt
Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Hiền (SN 1989, quê quán Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu) lấy chồng tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Chị Hiền mất tích từ ngày 26/2, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không thấy.

Do không liên lạc được với con sau gần 2 tháng, mẹ đẻ của chị Hiền từ Lai Châu về Yên Bái tìm con. Sau đó, bà thông báo cho chính quyền địa phương và thuê máy xúc đào giếng bị lấp lên.

Khi máy đào được sâu vài mét, mọi người bàng hoàng phát hiện vật gì đó được quấn trong chăn bị vứt ở dưới giếng, bốc mùi gây gây, hôi thối. Bên trong lớp chăn là thi thể người bị quấn chặt và đang trong quá trình phân hủy. Người mẹ xác nhận thi thể này là con gái bà nghi bị sát hại và vứt xuống giếng.

Ngày 20/4, xác nhận thông tin về vụ việc với báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng công an huyện Trấn Yên cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng nghi vấn giết người vứt xác xuống giếng là Nguyễn Văn Huy (SN 1985, thường trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) là chồng nạn nhân.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng Huy đã khai nhận hành vi giết vợ và phi tang xuống giếng. Hiện đối tượng đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể chị Hiền đã được gia đình đưa về Lai Châu an táng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).