Yên Bái: Một phụ nữ F1 bị phạt 10 triệu đồng vì trốn khai báo y tế

GD&TĐ - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng với trường hợp chị Lương Thị B (SN 1992) xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Chị B là trường hợp F1 song không khai báo y tế.

Cán bộ y tế, lực lượng công an đến vận động, tuyên truyền để chị B thành khẩn khai báo lịch trình di chuyển
Cán bộ y tế, lực lượng công an đến vận động, tuyên truyền để chị B thành khẩn khai báo lịch trình di chuyển

Trước đó, ngày 19/4, chị Lương Thị B từ Yên Bái xuống bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều - Hà Nội thanh toán viện phí để xuất viện. Sau đó chị B ra  bến xe khách Mỹ Đình mua vé tại phòng vé Hà Sơn Hải Vân.

Khoảng 14 giờ 50 phút B lên xe, khi xe di chuyển có khoảng 15 người không rõ họ tên và lai lịch. Khi về đến Km138+500 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chị B xuống xe thì được chồng là Lê Huy T (SN 1989) đón và đưa thẳng về nhà.

Từ ngày 19-24/4, chị B không ra ngoài, không tiếp xúc với ai khác. 

Ngày 25/4 chị B đến công ty Junma tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Tại đây chị B làm việc và tiếp xúc với công nhân chuyền 10, ngoài ra không tiếp xúc với ai.

Ngày 7/5 qua thông báo của Sở y tế tỉnh Yên Bái và nhiều kênh thông tin khác, chị B biết mình phải đi khai báo y tế theo quy định, nhưng do lo sợ bị cách ly nên đã không đi khai báo y tế.

Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Xuân Ái, huyện Văn Yên xác định chị Lương Thị B đã có hành vi không khai báo y tế theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.