Yên Bái: Khánh thành 2 cây cầu 'Khuyến học - Dân trí'

GD&TĐ -  Tại Yên Bái, 2 cây cầu “Khuyến học - Dân trí” trị giá 2 tỷ đồng vừa được khánh thành nhằm giúp học sinh đến trường an toàn.

Các đại biểu dự lễ khánh thành câu cầu "Khuyến học - Dân trí"
Các đại biểu dự lễ khánh thành câu cầu "Khuyến học - Dân trí"

Cầu "Khuyến học - Dân trí” được xây dựng tại thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) với tổng mức đầu tư 517 triệu đồng. Nguồn vốn do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Điện tử Dân trí, Tổng Công ty xây dựng Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng, Công ty DONATION – LECTRA hỗ trợ 17 triệu đồng.

Còn cầu "Khuyến học - Dân trí” tại thôn Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình được xây dựng với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Kinh phí xây cầu là nguồn ủng hộ của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà ở Hà Nội (1 tỷ đồng), 140 triệu đồng của các bạn đọc Báo Điện tử Dân Trí và 360 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện Yên Bình.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó

Trao học bổng cho học sinh vượt khó

Đây là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng, phục vụ cho nhu cầu đi lại cũng như sinh hoạt, giao lưu hàng hóa của người dân. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh được đến trường đảm bảo an toàn nhất là trong mùa mưa lũ.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái. Từ nguồn kinh phí này, ngay tại Lễ khánh thành 2 cây cầu, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao quà cho 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Cát Thịnh và Ngọc Chấn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Số tiền còn lại Hội Khuyến học Yên Bái sẽ tiếp tục trao cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...