Yên Bái dự toán thu ngân sách trên 5.500 tỷ đồng năm 2025

GD&TĐ - Chiều 10/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIX về các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo triển khai các kế hoạch trọng tâm sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIX.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo triển khai các kế hoạch trọng tâm sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIX.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 của Yên Bái được ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo triển khai.

Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2025, tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 5.500 tỷ đồng, tăng 1.762 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao. Dự toán thu ngân sách địa phương hơn 15.700 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương hơn 15.800 tỷ đồng.

1000023223.jpg
Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, UBND các huyện báo cáo cấp ủy và tổ chức họp HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã để giao kế hoạch chi tiết cho các cơ quan, đơn vị xong trước 31/12/2024.

Đối với dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị, địa phương phân bổ chi tiết sát với khả năng và tình hình thực tế, đúng quy định.

Phân bổ sớm, kịp thời các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhất là các dự án quan trọng, cấp thiết. Riêng đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 (Yagi) hoàn thành thủ tục đầu tư chậm nhất trong tháng 1/2025.

Đối với các Nghị quyết khác vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 21, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh triển khai theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch tổ chức tết, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đảm bảo nguồn cung cầu hàng hóa thiết yếu đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận khác. Đôn đốc, quản lý các trường hợp đánh đất, vận chuyển đất, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung bàn giao đất và làm nhà cho các đối tượng nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và người nghèo, đảm bảo nhà nhà ai cũng có Tết, mọi đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng chính sách theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

GD&TĐ - Với nhiều người, ngoại tình không thể tha thứ trong một cuộc hôn nhân nhưng thực tế còn nhiều lý do khác có sức mạnh hủy hoại mối quan hệ hơn.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Kiev gây sốc với Kinzhal

GD&TĐ - Theo Reuters, Không quân Ukraine đã gây bất ngờ khi tuyên bố vô hiệu toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga trong cuộc tấn công hôm 21/6.

Iran đánh sập hạ tầng dầu mỏ của Israel

Iran đánh sập hạ tầng dầu mỏ của Israel

GD&TĐ - Các đòn đánh của tên lửa Iran đã khiến Israel đã mất khả năng lọc dầu vô thời hạn và có thể phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về nhiên liệu.

Màng chứa keo ong giúp làm lành vết thương nhanh chóng.

Keo ong làm lành vết thương ngoài da

GD&TĐ - Màng hydrogel chứa keo ong có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn rõ rệt, cùng với độ an toàn cao khi sử dụng ngoài da.