Yên Bái: 44 thầy thuốc ưu tú lên đường vào TP. HCM hỗ trợ dập dịch

GD&TĐ - Sáng 13/7, 44 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của tỉnh Yên Bái đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác dập dịch Covid-19.

Đông đảo đồng nghiệp, người thân của đoàn tình nguyện chia tay trước khi đoàn vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ
Đông đảo đồng nghiệp, người thân của đoàn tình nguyện chia tay trước khi đoàn vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ

Đây là lần thứ 3 trong năm 2021, đoàn thầy thuốc tình nguyện của tỉnh Yên Bái lên đường hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Trước đó là hỗ trợ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Đoàn cán bộ y tế “xuất quân” lần này có 12 bác sỹ, 30 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên. Họ là các thầy thuốc ưu tú được lựa chọn từ gần 3.000 cán bộ của ngành y tế tỉnh Yên Bái. Những cán bộ này sẽ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại TP. Hồ Chí Minh và trở về khi dịch bệnh tại đây được khống chế.

Các thầy thuốc ưu tú trước giờ xuất hành
Các thầy thuốc ưu tú trước giờ xuất hành

Đây là các cán bộ, y bác sĩ, thầy thuốc có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện và trung tâm y tế: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; Bệnh viện Sản - Nhi; Bệnh viện Nội tiết; Bệnh viện Tâm thần. Ngoài ra còn có cán bộ trung tâm y tế các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn.

Trước khi lên đường, tất cả các thầy thuốc đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19. Tất cả đã được tiêm chủng vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ