Ý kiến bạn đọc

 

Cảnh chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ (ảnh chụp ngày 15/2)
Cảnh chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ (ảnh chụp ngày 15/2)

Họp chợ giữa lòng đường

Đầu năm, một số con đường ở TP Đà Nẵng bị chiếm dụng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Cụ thể, trên đường Nguyễn Đình Trọng (Q. Liên Chiểu), mặc dù trên vỉa hè có biển cấm của ngành chức năng với nội dung: “Cấm buôn bán trên vỉa hè”, tuy nhiên, lòng đường lại bị chiếm dụng để mua, bán như họp chợ. Tình trạng nói trên khiến người và các loại phương tiện phải đi trái luật để tránh chướng ngại vật trên đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng sớm xử lý, chấn chỉnh nhằm mang lại “đường thông, lề thoáng”, an toàn, mỹ quan, văn hóa, văn minh đô thị.

Biển chỉ dẫn “núp” dưới lùm cây

Tấm biển chỉ dẫn giao thông gần như khuất bóng phía sau lùm cây
  • Tấm biển chỉ dẫn giao thông gần như khuất bóng phía sau lùm cây

Tại ngã ba cầu Suối Cát – Quốc lộ 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có dựng biển báo chỉ dẫn hướng đi TPHCM – Hà Nội nhằm giúp người đi đường nhận định hướng lưu thông. Song, biển báo này đã bị cây xanh mọc cao, cành lá xum xuê che khuất mất dòng chữ, gây mất tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sớm phát tán cây lá để trả lại nơi đây thông thoáng, dễ nhìn và bảo đảm mĩ quan biển báo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.