Ý ghi nhận số ca hồi phục kỷ lục trong ngày

Ý ghi nhận số ca hồi phục kỷ lục trong ngày

Ngày hôm trước, nước này báo cáo về số lượng trường hợp nhiễm bệnh mới thấp kỷ lục - 880 người. Tuần trước, sự gia tăng của các trường hợp mới không dưới 2,9 nghìn người mỗi ngày.

Số ca tử vong vì covid-19 trong ngày tăng thêm 552 người, ông Borrelli nói. Theo đó, tổng số người chết đã lên tới 17.679. Vào thứ ba, 604 trường hợp tử vong được ghi nhận, và một ngày trước đó - 636.

“Số người khỏi bệnh lên tới 26.491, chúng tôi đã có một kỷ lục mới trong ngày - 2099 người. Trong 10 ngày qua, số người hồi phục đã tăng 50%”, ông Borrelli cho biết thêm. Vào ngày 30 tháng 3, ông thông báo về 1.590 bệnh nhân khỏi bệnh sau một ngày, là con số kỷ lục trước đó.

Số lượng bệnh nhân tại các khu chăm sóc đặc biệt đã giảm trong năm ngày liên tiếp. Ngoài ra, lần thứ ba trong đại dịch và ngày thứ hai liên tiếp, số người nhập viện trong ngày giảm.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.