Đúng 7h5 sáng ngày 19/5, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175. Chuyến bay đêm đưa thành công 2 bệnh nhân có diễn biến nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Bệnh nhân thứ nhất là anh T.C.L (SN 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNG96678TS. Trong quá trình lao động trên biển, bệnh nhân L. bị ngã đập mạnh xuống nền cứng. Ngày 15/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây với biểu hiện co cứng tay trái, cổ và vai.
Đến đêm 17/5, tình trạng chuyển biến xấu, các cơn co giật cục bộ tiến triển nhanh thành co giật toàn thân. Lực lượng y tế tại đảo đã tích cực can thiệp, đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT), dùng kháng sinh và tiêm tĩnh mạch thuốc chống co giật. Tuy nhiên, bệnh tình vẫn nặng hơn. Sáng 18/5, qua hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) cùng Bệnh viện Quân y 175, các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân mắc uốn ván ngoại khoa toàn thể, trạng thái động kinh và có nguy cơ suy hô hấp cấp, cần khẩn trương vận chuyển về đất liền.
Bệnh nhân thứ hai là V.V.V (SN 2007, quê Thanh Hóa), công nhân làm việc tại đảo. Bệnh nhân không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng ở giờ thứ 3, dẫn đến chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, vòm họng và gãy cổ tay trái. Bệnh nhân V. được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Nam Yết lúc 22h ngày 17/5. Sau khi xử lý đặt đường truyền, dùng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sinh tồn, nhận thấy tổn thương đa tạng quá phức tạp, Bệnh xá tiếp tục xin hội chẩn Telemedicine và được chỉ định đưa ngay vào đất liền.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 17h50 ngày 18/5, trực thăng EC 225 mang số hiệu VN-8616 - Binh đoàn 18 do Trung tá Cao Văn Công làm cơ trưởng, cùng Đại úy Lê Việt Thắng - tổ trưởng tổ cấp cứu đường không đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất. Đến 00h30 ngày 19/5, lực lượng y tế tiếp cận thành công để đưa cả hai bệnh nhân lên máy bay.
Chia sẻ về nhiệm vụ này, Đại úy Lê Việt Thắng cho biết, đây là một hành trình cấp cứu đầy thử thách do phải bay xuyên đêm, thời tiết biển xấu và phải liên tục di chuyển giữa hai điểm đảo cách xa nhau. Thời gian bay kéo dài, tổ y tế phải hiệp đồng chặt chẽ cùng tổ bay duy trì trần bay thấp để bảo đảm an toàn cho ca chấn thương sọ não, tránh nguy cơ phù não.
“Đối với ca uốn ván toàn thể, chúng tôi theo dõi, kiểm soát gắt gao nhằm ngăn chặn co giật kéo dài, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mở khí quản nếu bệnh nhân tiến triển nặng”, Đại úy Thắng cho hay.
Ngay sau khi hạ cánh, cả hai bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục tầm soát toàn diện các tổn thương và hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị.