Xúc tiến ký kết hợp tác với Vương quốc Tây Ban Nha về giáo dục

GD&TĐ - Chiều 12/12, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có buổi tiếp bà Carmen Cano de Lasala - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Carmen Cano de Lasala (giữa) và đại diện hai đơn vị tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Carmen Cano de Lasala (giữa) và đại diện hai đơn vị tại buổi tiếp.

Quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước, Đại sứ Carmen Cano de Lasala nhắc đến chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pedro Sánchez.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Tây Ban Nha sang Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1977, mở đầu cho nhiều chuyến thăm cấp cao thời gian tới giữa hai nước; hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Trong đó, bà Đại sứ đánh giá, giáo dục - đào tạo là lĩnh vực rất quan trọng trong quan hệ hợp tác đôi bên.

Sau chuyến thăm này, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Đào tạo nghề, Thể thao Tây Ban Nha trao đổi về việc ký hai biên bản hợp tác giữa hai Bộ, đó là: Bản Ghi nhớ hợp tác giáo dục và Bản Ghi nhớ hợp tác đào tạo nghề nghiệp.

1-948.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Bày tỏ mong muốn xúc tiến nhanh việc ký kết hai văn bản này, Đại sứ Carmen Cano de Lasala đồng thời đề nghị nghiên cứu khả năng đưa tiếng Tây Ban Nha vào chương trình dạy học ở trường phổ thông Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Về hợp tác phát triển ngôn ngữ, Trung tâm đào tạo tiếng Tây Ban Nha "Cervantes" - Trường Đại học Hà Nội đã thành lập năm 2001 (tổ chức giảng dạy và tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha). Một số trường đại học Việt Nam đào tạo tiếng Tây Ban Nha, bao gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, số người học tiếng Tây Ban Nha ở Việt Nam có ít hơn so với một số ngoại ngữ khác.

5-5179.jpg
3-3531.jpg
Đại sứ Carmen Cano de Lasala mong muốn thúc đẩy dạy học tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Bộ trưởng đồng tình việc thúc đẩy dạy học tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam và cho rằng, việc đầu tiên cần thúc đẩy số người học tiếng Tây Ban Nha tại các trường đại học. Đây sẽ là nguồn cho lực lượng giáo viên, đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ này khi được dạy ở phổ thông. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền giới thiệu, quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Tây Ban Nha với học sinh phổ thông Việt Nam cũng rất quan trọng.

Bộ trưởng cũng thể hiện đồng tình cần thúc đẩy ký kết hai văn bản hợp tác và thông tin: Dự kiến năm 2026 sẽ có đoàn công tác cấp Thứ trưởng thăm và làm việc tại Tây Ban Nha; nếu kịp thời, có thể ký kết văn bản vào dịp này.

2-1588.jpg
4-9464.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại buổi tiếp.

Đưa đề xuất với Đại sứ Carmen Cano de Lasala, Bộ trưởng mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; mong phía Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam trong bồi dưỡng trẻ có năng khiếu thể thao (đặc biệt là bóng đá)…

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cho đến nay, quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam và Tây Ban Nha vẫn ở mức khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào đào tạo tiếng Tây Ban Nha và một số chương trình hỗ trợ ở quy mô nhỏ. Các chương trình trao đổi về học bổng và sự kiện giáo dục do Đại sứ quán Tây Ban Nha chủ động tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.