Xuất hiện nhân chứng mới, hoãn phiên tòa xử nguyên Bí thư Đảng ủy xã giết em họ

GD&TĐ - Trong phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho nguyên Bí thư Đảng ủy xã giết em họ đề nghị triệu tập 3 nhân chứng mới. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên toà xét xử phúc thẩm.
Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên toà xét xử phúc thẩm.

Sáng 18/5, tại Đắk Nông, TAND cấp cao TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về các tội Giết người, Lạm nhiệm tín dụng chiếm đoạt tài sản, Hủy hoại tài sản và Xâm phạm mồ mả.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Minh bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên tổng hình phạt cho các tội danh trên là tử hình.

Tuy nhiên, sau khi tuyên án, bị cáo Minh kháng cáo kêu oan tội giết người.

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Minh đã đề nghị HĐXX triệu tập 3 nhân chứng mới là Trần Tuôi (quê Sóc Trăng - người làm công trước đó cho bị cáo), Bùi Thị Bình làm công quả ở “chùa thầy Lượng” và sư thầy Nguyễn Thành Được.

Theo luật sư, nội dung của các nhân chứng trên là tình tiết mới xuất hiện. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập các nhân chứng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư.

Theo cáo trạng, từ năm 2016-2020, Minh nợ số tiền hơn 23,7 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ.

Đến ngày 9/4/2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ với giá hơn 233 triệu đồng/năm. Với gói bảo hiểm này, nếu Minh bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo chết thì công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỷ đồng.

Nhằm trục lợi từ gói bảo hiểm, 0 giờ ngày 26/4/2020, Minh đến nghĩa trang thuộc xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đào 1 mộ mới chôn để lấy xác thế thân mình. Tuy nhiên, khi đào tới quan tài, cạy nắp quan tài không được nên Minh bỏ về.

Nửa đêm 3/5/2020, Minh dùng búa sát hại anh Trần Nho V. (SN 1995, em họ bên vợ). Sau đó, Minh đưa thi thể anh V. lên xe rồi chạy ra Quốc lộ 28 tông vào cột mốc bên lề đường, tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông giả rồi đốt xe. Gây án xong, Minh bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước.

Ngày 10/5/2020, trong lúc lẩn trốn, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.