Xứ Wales: Học sinh buộc phải đi dép để cải thiện hành vi

GD&TĐ - Những học sinh nhỏ nhất tại một trường tiểu học ở xứ Wales, Anh đang bị buộc phải đi dép lê trong một kế hoạch nhằm giúp cải thiện hành vi của các em.  

Một học sinh của trường Ysgol Emmanuel chuẩn bị dép để đi học
Một học sinh của trường Ysgol Emmanuel chuẩn bị dép để đi học

Những bức thư đã gửi về cho các phụ huynh của các bé khối lớp đầu tiên của trường tiểu học Ysgol Emmanuel ở Rhyl, xứ Wales, vương quốc Anh, yêu cầu cho các bé đi dép trong năm học mới.

Theo đó, học sinh sẽ được phép đi giày đen bình thường khi đi ra khỏi lớp học nhưng bắt buộc phải đi dép bên trong lớp.

Đây là trường tiểu học thứ 2 ở Anh áp dụng phương pháp này vì có nghiên cứu của trường Đại học Bournemouth cho rằng đi dép tạo ra môi trường học tập thư giãn và thoải mái hơn, từ đó giúp học sinh học tập tốt hơn, cư xử tốt hơn.

Trường tiểu học Ysgol Emmanuel
Trường tiểu học Ysgol Emmanuel 

Tuy nhiên, phương pháp trên đã gặp phải những ý kiến trái chiều.

Một phụ huynh tên là Sadie cho biết: “Cá nhân tôi không thấy việc đi dép khiến học sinh có hành vi tốt hơn như thế nào và tôi nghĩ rằng việc này khiến các thêm rắc rối vì phải đi tới trường bằng giày, sau đó lại đổi sang đi dép”.

Phụ huynh Gemma Jones thì cho rằng đây là ý tưởng ngốc nghếch vì đi dép rất dễ bị trượt khi đi cầu thang.

Ngược lại, phụ huynh tên là Emma Taylor lại nói: “Tôi thực sự cho rằng đây là ý tưởng hay, đặc biệt là ở giai đoạn mới vào trường học, trẻ còn chơi dưới nền nhà, đi dép sẽ khiến bàn chân các bé dễ chịu hơn”.

Phụ huynh Erica Kirkland nói thêm rằng việc này giúp quần áo các bé sạch sẽ hơn, giữ lớp học gọn gàng hơn.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ