Xử phạt hơn 1.400 học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình trạng học sinh trên địa bàn Thanh Hoá vi phạm TTATGT ngày càng phổ biến. Công an địa phương này đã ra quân xử lý hàng nghìn trường hợp.

CSGT Thanh Hoá đã ra quân xử lý hàng nghìn trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT. (Ảnh: CATH).
CSGT Thanh Hoá đã ra quân xử lý hàng nghìn trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT. (Ảnh: CATH).

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT tỉnh đã xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên. Phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 620 xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Công an Thanh Hoá, trong thời gian qua tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh liên tục diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang trên đường gây mất an toàn giao thông.

CSGT Thanh Hoá tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cổng trường học. (Ảnh:CATH).
CSGT Thanh Hoá tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cổng trường học. (Ảnh:CATH).

Đáng nói, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại những hậu quả hết sức thương tâm, đau lòng cho nhiều gia đình, nhà trường, xã hội.

Lực lượng CSGT Thanh Hoá đã phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục, nhà trường tổ chức 900 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho gần 400.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh. Trong năm 2023, lực lượng CSGT đã phối hợp xây dựng, ra mắt 92 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông, tập trung các tuyến có nhiều trường học và khu vực các cổng trường, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các em học sinh.

Học sinh được tuyên truyền, phổ biến về quy định luật ATGT. (Ảnh:CATH).
Học sinh được tuyên truyền, phổ biến về quy định luật ATGT. (Ảnh:CATH).

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản nhiều trường hợp học sinh chứ đủ tuổi điều khiển xe; lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện với hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT gửi thông báo các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT đến các trường và phối hợp với các trường rà soát các phương tiện các em học sinh điều khiển đến trường để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý.

Ngoài ra, những phụ huynh có con em vi phạm TTATGT và điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ độ tuổi đến trường cũng được mời riêng để tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết.

Công an Thanh Hoá cũng cho biết, từ nay đến thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, nhà trường trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, theo dõi, giám sát qua hệ thống camera “xử phạt nguội” xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của các em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đấu thầu vàng tiếp tục "ế" trong phiên hôm qua (8/5). Ảnh minh họa

Thế khó của thị trường vàng

GD&TĐ - Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 5 đã diễn ra vào sáng hôm qua (8/5) tiếp tục "ế" thêm tới 13.400 lượng vàng. Vì sao vẫn phải tổ chức đấu thầu?
Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh thư giãn, tham gia chương trình vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu… Ảnh: ITN

Nở rộ dịch vụ bán trú hè

GD&TĐ - Trong khi ngành GD-ĐT đang nỗ lực giảm tải, trả lại cho học sinh kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trọn vẹn 3 tháng thì nhiều phụ huynh xem kỳ nghỉ hè là học kỳ 3.