Xử phạt Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 bị xử phạt tổng 140 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi hàng chục hecta đất rừng sang mục đích khác.

Quyết định xử phạt Công ty CP Xuân Thiên Thanh Hóa 2 và 3. (Ảnh: TL)
Quyết định xử phạt Công ty CP Xuân Thiên Thanh Hóa 2 và 3. (Ảnh: TL)

Ngày 12/5, thông tin từ UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), ông Bùi Huy Toàn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc vừa ký quyết định xử phạt Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 3.

Hai công ty này bị phạt tổng 140 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi hàng chục hecta đất rừng sản xuất ở xã Nguyệt Ấn sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quyết định xử phạt Công ty CP Xuân Thiện do Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ký ban hành. (Ảnh: TL)

Quyết định xử phạt Công ty CP Xuân Thiện do Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ký ban hành. (Ảnh: TL)

Chính quyền buộc 2 công ty này phải khôi phục hiện trang ban đầu với diện tích đất rừng vi phạm. Thời hạn thực hiện 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Chi phí khắc phục hậu quả đều do Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 chi trả.

Quá thời hạn mà doanh nghiệp này không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (địa chỉ trụ sở chính ở làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc); Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 3 (địa chỉ trụ sở chính ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc), đều do ông Nguyễn Huy Hoàng là người đại diện theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ