Xử phạt 300 triệu đồng với 2 nhà thầu không có giấy phép môi trường ở Đồng Nai

GD&TĐ - Hai công ty có trụ sở chính ở TPHCM bị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính do không có giấy phép môi trường.

Dự án Khu cao ốc liên hợp (Trung tâm TP Nhơn Trạch) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. (Ảnh: Phúc Minh)
Dự án Khu cao ốc liên hợp (Trung tâm TP Nhơn Trạch) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. (Ảnh: Phúc Minh)

Ngày 28/2, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với các tổ chức vi phạm về việc không có giấy phép môi trường.

Theo đó, 2 đơn vị được xác định có vi phạm gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thái Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đều có trụ sở chính tại TP.HCM.

Hai công ty này không có giấy phép môi trường theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai tại dự án "Khu cao ốc liên hợp (Trung tâm TP Nhơn Trạch)” tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch được quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Cũng theo UBND tỉnh, hai đơn vị nêu trên đã thực hiện lập hồ sơ để được xem xét cấp Giấy phép môi trường (trước đây là báo cáo tác động môi trường), nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, 2 tổ chức này đã nhận lỗi và cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ quá trình xử lý vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.