Xử phạt 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với hơn 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Công ty FBNC bị xử phạt 350 triệu đồng vì hoạt động báo chí không phép. Ảnh: TTBC.
Công ty FBNC bị xử phạt 350 triệu đồng vì hoạt động báo chí không phép. Ảnh: TTBC.

Qua đó, xử phạt hành chính 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong các hoạt động báo chí, công nghệ thông tin, viễn thông…

Những vi phạm chủ yếu xoay quanh các hoạt động như: Hoạt động không đúng giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng, cung cấp trò chơi điện tử G1 khi chưa có giấy phép, phát tán tin nhắn rác, điện thoại quấy rối… Và đặc biệt là cung cấp thông tin trên mạng xã hội Facebook sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với công tác phòng, chống in lậu, Đội Liên phòng, chống in lậu Thành phố đã triển khai công tác kiểm tra đối với 08 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in.

Trong đó, trọng tâm là hoạt động in sách giáo khoa, bao bì hàng hóa (là thuốc, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu) để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong các hoạt động báo chí, công nghệ thông tin, viễn thông…

Trong đó, có đến 12 trường hợp bị xử phạt liên quan đến việc truyền đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng, cung cấp trò chơi điện tử G1 khi chưa có giấy phép, với số tiền phạt lên đến 495.000.000 đồng.

Đặc biệt, đầu tháng 7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động báo chí không có giấy phép đối với Công ty FBNC.

Đồng thời, yêu cầu Công ty này phải gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm, điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài và phương thức cung cấp thông tin trên mạng Internet.

Đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên trong hoạt động báo chí mà không có giấy phép kể từ khi Nghị định xử phạt về hoạt động báo chí được ban hành.

Từ nay đến hết năm 2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về truyền đưa thông tin trên không gian mạng, tình trạng “báo hóa” của các trang thông tin điện tử, phát tán tin nhắn rác, điện thoại quấy rối, hoạt động in lậu…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi tuyển Việt Nam để thua trước Thái Lan. Ảnh: VFF.

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối

GD&TĐ - HLV Kim Sang Sik tiếc nuối một điều sau trận thua Thái Lan ở lượt trận thứ hai của FIFA ASEAN Cup 2026.

Hình ảnh minh họa vụ phóng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM).

Tên lửa PrSM có thể vươn tới Moscow

GD&TĐ - Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để cung cấp đạn cho hệ thống tên lửa chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM).

Ảnh minh họa/internet.

Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - * Hỏi: Trước khi được tuyển dụng vào viên chức, tôi đã có thời gian trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định. Vậy thời gian giảng dạy hợp đồng của tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo? (thanhnhan***@gmail.com).