Xử lý nghiêm nhóm thanh niên đánh nhân viên gác chắn đường tàu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường tàu. 

Công an làm việc với 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường tàu. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Công an làm việc với 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường tàu. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 21/2, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, sẽ khởi tố đối với 3 thanh niên hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường tàu.

“Đây là hành vi côn đồ, hung hãn nên cần phải xử lý nghiêm”, Thượng tá Tám nhấn mạnh.

Theo đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 19/2 tại gác chắn tàu Km 789+524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập (phường Chính Gián), một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên và hai nữ nhân viên gác chắn.

Clip 3 thanh niên hành hung các nhân viên gác chắn đường tàu. Clip mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Chính Gián đã có mặt tại hiện trường nắm thông tin vụ việc và tiến hành điều tra.

Công an nhanh chóng xác định Dương Quang Tuấn (39 tuổi); Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) là những đối tượng tham gia hành hung các nữ nhân viên trên và tiến hành truy xét.

Tại Công an phường, cả 3 nam thanh niên thừa nhận hành vi của mình. Dương Quang Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với 2 nhân viên gác chắn là chị Đ.T.N. và V.T.T.T. cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê trong khi đang đóng gác chắn để tàu qua.

Nhóm thanh niên này đòi chị T. mở gác chắn nhưng chị T. không đồng ý. Sau đó tàu qua thì mở gác chắn, nhóm thanh niên dùng tay đánh vào người chị T. thì lúc này anh N.V.C. (27 tuổi) vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên trên gây thương tích nhẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.