Xử lý nghiêm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường

GD&TĐ - Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài và diễn ra trước thềm khai giảng năm học mới 2024 - 2025 nên cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm

Lưu lượng giao thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến sẽ tăng cao dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Lưu lượng giao thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến sẽ tăng cao dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) với tinh thần không có vùng cấm, ngoại lệ... dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường.

Tăng kiểm tra, xử lý vi phạm

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với ngày thứ bảy và chủ nhật, do đó phần lớn cán bộ, công nhân viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 31/8 đến hết ngày 3/9. Đây cũng là kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025, dẫn tới nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân được dự báo tăng cao.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đã lên kế hoạch phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, tổng lượng xe tăng cường dịp này là 700 xe, trong đó bến xe Giáp Bát là 220 xe, bến xe Gia Lâm là 80 xe và bến xe Mỹ Đình là 400 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.

“Dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ tăng cao từ chiều 30/8 đến sáng 31/8, giảm về mức bình thường vào ngày 1 - 2/9. Lượng khách tăng trở lại từ chiều 3/9 và sáng 4/9. Dự báo khách tăng chủ yếu ở các tuyến: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu...”, ông Hùng nhận định.

Theo ông Hùng, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định về vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải.

Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, trong trường hợp lượng xe vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của khách, đơn vị sẽ triển khai phương án huy động xe dự phòng đã được thuê từ trước kỳ nghỉ lễ để tăng cường trên tuyến phục vụ nhân dân.

Chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội lên kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT theo các kế hoạch của Công an TP Hà Nội, nhất là các vị phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải... Đồng thời, huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Phòng CSGT cho biết, các đội công tác thuộc phòng, 15 tổ công tác 141 và các tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, CSGT đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố.

nghi le 2-9 va thang cao diem hoc sinh den truong (1).jpg
Bến xe Hà Nội sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

ATGT cho học sinh đến trường

Bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ.

Lực lượng công an chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Bộ Công an phối hợp với Bộ GD&ĐT tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng CSGT, công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự ATGT tại khu vực trường học theo thẩm quyền.

Ngoài ra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Công điện của Chính phủ giao Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”. Bộ GD&ĐT chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông.

“Phụ huynh nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường...”, văn bản lưu ý.

Bộ GD&ĐT có Văn bản số 4327 chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 vào sáng ngày 5/9/2024. Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2024 - 2025. Trong đó có chú trọng xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo an ninh, an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ