Xử lý học sinh đi xe máy lạng lách, đánh võng trong đêm

GD&TĐ - Cảnh sát 141 phát hiện, xử lý nhiều học sinh đi xe máy lạng lách, đánh võng trong đêm trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Cảnh sát 141 dừng xe nhóm học sinh vi phạm.
Cảnh sát 141 dừng xe nhóm học sinh vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết, trong đêm 13 và rạng sáng 14/5, lực lượng Cảnh sát 141 hóa trang trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng đã phát hiện, bắt giữ 13 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, trong đó có nhóm học sinh cũng vi phạm.

Cụ thể, từ 21h ngày 13/5, Tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội do Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT) làm tổ trưởng, khi tuần tra trên đường Đại Cồ Việt, phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, nẹt pô, đã tổ chức chặn giữ.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuấn K (SN: 2002, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đức T (SN: 2007), Nguyễn Đức B (SN: 2006), Nguyễn Việt H (SN: 2006) đều trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội). Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và phương tiện về Công an phường Cầu Dền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến 22h30 cùng ngày (13/5), khi tuần tra trên phố Huế, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga liên tục, gây náo loạn trong đêm.

Bí mật đeo bám đến trước số nhà 175 phố Huế, cảnh sát đã dừng được 4 xe máy để kiểm tra. Đáng nói, cả 4 trường hợp đều là học sinh, ở độ tuổi 16-17. Các đối tượng được đưa về Công an phường phố Huế xử lý theo quy định.

Ngoài các vụ việc trên, các tổ 141 công khai xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nghi ma túy, 1 mô tô nghi là xe trộm cắp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.