Xử lý hành chính đối tượng xông vào lớp hành hung giáo viên

GD&TĐ - Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và tiến hành các thủ tục công khai hóa Lâm Văn Hiệp

Thầy giáo Lê Hồng Điệp. Ảnh: Đ.Vịnh (tuoitre.vn )
Thầy giáo Lê Hồng Điệp. Ảnh: Đ.Vịnh (tuoitre.vn )

Hiệp chính là người đã hành hung thầy giáo Lê Hồng Điệp - Tổ trưởng bộ môn Vật lý trường THPT Vĩnh Bình.  Hiệp ngụ ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Bình, Châu Thành).

Như chúng tôi đã thông tin, vào chiều 18/2, khi đang trên đường từ trường về nhà, thầy Điệp bị một số người lạ mặt vây đánh đến gãy răng, sưng hàm, mặt sưng tím.

Đến khi phát hiện, nhà trường đưa thầy Điệp đi cấp cứu tại Trạm xá Vĩnh Bình và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. 

Trước đó vào ngày 9/2, trong lúc thầy Điệp đang dạy học thì bị người lạ mặt vào đánh tới tấp trước sự ngỡ ngàng, hoảng hốt của các em HS.

Theo thông tin ghi nhận, trước đây thầy Điệp cùng một số GV khác trong lúc chơi cầu lông ở sân trường có “lời qua tiếng lại” với một GV tên L.V.T. dạy Toán cùng trường…

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định người đánh thầy Điệp trên bục giảng chính là Hiệp – anh của thầy T.

Cũng qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã xác định được 4 đối tượng hành hung thầy Điệp vào ngày 18/2 là: Phan Thanh Tùng (Sinh năm 1996, ngụ xã An Hòa); Bùi Thiện Minh (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Hanh); Phùng Văn Nửa (SN 1995, ngụ xã Bình Hòa) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1995, ngụ xã Cần Đăng) cùng huyện Châu Thành.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Klopp úp mở tái xuất

HLV Klopp úp mở tái xuất

GD&TĐ - HLV Jurgen Klopp lần đầu để ngỏ khả năng trở lại cầm quân trong bối cảnh ông được liên hệ với 2 bến đỗ lớn là Real Madrid và đội tuyển Đức.

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

GD&TĐ - Sáng 24/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.