Xu hướng điều trị dựa vào bằng chứng trong phục hồi chức năng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/3, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: Lý luận lâm sàng trong phục hồi chức năng dựa trên bằng chứng.

Sinh viên ngành Phục hồi chức năng HIU được Giảng viên hướng dẫn thực hành trên thiết bị hiện đại. Ảnh: HIU
Sinh viên ngành Phục hồi chức năng HIU được Giảng viên hướng dẫn thực hành trên thiết bị hiện đại. Ảnh: HIU

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ các trường: Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,Đại học Quốc tế Hồng Bàng; các bệnh viện: An Bình, Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng 1, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM.

Đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Tổ chức Maple Healthcare - chuyên về vật lý trị liệu. Đây là cơ hội để các giảng viên, chuyên gia cùng đội ngũ kỹ thuật viên tương lai trong lĩnh vực Phục hồi chức năng (PHCN) được giao lưu và trao đổi học thuật với nhau một cách giá trị nhất.

Phục hồi chức năng đang là xu hướng trong điều trị bệnh

Tiến sĩ Lê Khánh Điền - Trưởng khoa PHCN Bệnh viện An Bình - thành viên Ban chủ tọa hội thảo chia sẻ: "Phục hồi chức năng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong y khoa, đang trở thành xu hướng trong điều trị chăm sóc sức khỏe, ngày càng phát triển nhanh và toàn diện. Phục hồi chức năng bao gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và trong từng lĩnh vực lại có nhiều kỹ thuật phát triển, ví dụ như một số báo cáo của buổi hội thảo hôm nay, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người".

Chủ đề của buổi hội thảo đã cho thấy, lý luận lâm sàng của người điều trị trong phục hồi chức năng là một hoạt động lấy bệnh nhân làm trung tâm liên quan đến việc thu thập thông tin và suy luận để chẩn đoán chính xác vấn đề của người bệnh. Nó giúp quá trình thăm khám, đánh giá và hồi phục chức năng cho người bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ban chủ tọa và các báo cáo viên của hội thảo khoa học nhận hoa từ Ban tổ chức. Ảnh: HIU
Ban chủ tọa và các báo cáo viên của hội thảo khoa học nhận hoa từ Ban tổ chức. Ảnh: HIU

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã trình bày những chủ đề nghiên cứu đa dạng, các bằng chứng nghiên cứu trên người bệnh như “Phương pháp tập luyện với robot exowalk cho bệnh nhân đột quỵ giai đoạn phục hồi sớm”, “Bộ đồ nhện trị liệu thần kinh cho trẻ”, “Tập luyện kháng lưu lượng máu góc nhìn của vận động trị liệu”, … từ đó cập nhật các phương pháp điều trị mới có thể ứng dụng trên lâm sàng.

Theo ThS. Lê Tường Giao - Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1, xu hướng phục hồi chức năng hiện nay điều trị theo nhóm liên chuyên ngành - kết hợp các chuyên ngành điều trị với nhau nhằm mục đích phát triển và điều trị toàn diện cho người bệnh.

Đây là một xu hướng tất yếu và đang được áp dụng tại các nước trên thế giới. Chính vì vậy sinh viên ngành phục hồi chức năng không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải luôn trau dồi kiến thức lâm sàng, kỹ năng tự học từ đó đem lại những chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Chuyên gia quốc tế Shriram Bhat báo cáo về “Bộ đồ nhện trị liệu” dành riêng cho trẻ em - dụng cụ trợ giúp mới trong điều trị phục hồi chức năng hiện nay. Ảnh: HIU

Chuyên gia quốc tế Shriram Bhat báo cáo về “Bộ đồ nhện trị liệu” dành riêng cho trẻ em - dụng cụ trợ giúp mới trong điều trị phục hồi chức năng hiện nay. Ảnh: HIU

Đang rất cần nguồn nhân lực ngành Phục hồi chức năng

Theo công bố chính thức của Tổ chức Y tế thế giới, trên thế giới cứ 3 người thì ít nhất có 1 người gặp phải tình trạng sức khoẻ cần phục hồi chức năng, từ đó nhu cầu về các nhà chuyên môn của ngành này ngày càng tăng cao, dẫn đến cần có nhiều trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về phục hồi chức năng

Sinh viên ngành Phục hồi chức năng HIU trong giờ học thực hành. Ảnh: HIU

Sinh viên ngành Phục hồi chức năng HIU trong giờ học thực hành. Ảnh: HIU

Đánh giá về nhu cầu nhân lực của ngành phục hồi chức năng, bà Lê Thanh Vân - Phó Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho biết xã hội ngày càng đánh giá cao tầm quan trọng của phục hồi chức năng bởi những ích lợi ngành này mang lại.

Phục hồi chức năng không chỉ giúp cho đối tượng người bệnh phục hồi sức khoẻ sau điều trị, mà còn giúp lấy lại chức năng cho người khuyết tật, giúp họ hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Nhu cầu người bệnh cần được phục hồi chức năng lớn, song theo Bộ Y tế chỉ hơn 40% người tiếp cận phục hồi chức năng. Hiện cả nước ước tính thiếu hụt khoảng 10.000 kỹ thuật viên phục hồi chức năng được đào tạo bài bản. Chính vì vậy cơ hội nghề nghiệp cho ngành phục hồi chức năng là rất cao trong bối cảnh hiện nay.

Trong lĩnh vực Phục hồi chức năng, HIU là đơn vị đào tạo có uy tín cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện và là cơ sở đào tạo khối sức khỏe tư nhân duy nhất của cả nước có đào tạo sau đại học chuyên ngành này.

Không những đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống máy móc thiết bị thực hành cập nhật các công nghệ mới nhất; HIU còn có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành phục hồi chức năng như: WP World Physiotherapy (Tổ chức Vật lý trị liệu thế giới), HI Humanity & Inclusion (Tổ chức người khuyết tật quốc tế), VNAH - Vietnam Assistance for the Handicapped (Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam), USAID : U.S. Agency for International Development (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ), Hội Vật lý trị liệu Việt Nam, …

Sinh viên HIU được thực tập thường xuyên tại hệ thống các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế, hệ thống Bệnh viện tư nhân và quốc tế: Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố.

Theo sự phản hồi từ cơ sở thực hành và bệnh viện, sinh viên HIU nắm rất vững tay nghề và có đạo đức trong quá trình thực hành nghề nghiệp. Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong giai đoạn từ 2012 - 2023 đạt tỷ lệ lên đến 100%

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ