Xót xa nam sinh bị tạt a xít trước ngày thi đại học

GD&TĐ - Theo tin từ khoa Bỏng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện bệnh nhân nam Phạm Hồng Thái (19 tuổi, trú xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị bỏng nhiều nơi nhưng nặng nhất là vùng mặt, cánh tay. Đặc biệt, đôi mắt của Thái có khả năng sẽ bị hoại tử, không còn nhìn thấy ánh sáng.

Thí sinh Phạm Hồng Thái có nguy cơ bị mù mắt do bị tạt axit
Thí sinh Phạm Hồng Thái có nguy cơ bị mù mắt do bị tạt axit

Theo bà Vương Thị Thanh Xuân – mẹ của Thái, trước đó, tối 5/7, Thái đi ra ngoài gặp hai người lạ để mua lại điện thoại cũ. 

Bà Vương nói trong nước mắt: “Con tỉnh dậy, hỏi tui ngoài trời nắng hay mưa mà tui nghẹn họng không nói chi được, cố không khóc mà nước mắt cứ chảy ra.

Chắp nối lời con kể vào những lúc hồi tỉnh, thì tối đó có một số điện thoại lạ gọi đến hẹn gặp Thái ở quán cà phê đoạn gần bùng binh cầu sông Hàn để giao dịch. Gần đến nơi hẹn, Thái bị hai người lạ mắt áp sát, hắt ca axit vào người làm bỏng và cháy một phần chiếc xe máy”. 

Do không biết cách sơ cứu tại chỗ, khi Thái chuyển vào bệnh viện thì đôi mắt đã không thể mở được.

Hiện Phạm Hồng Thái đang theo học ngành Trung cấp du lịch tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Nếu không có vụ tạt axit kinh hoàng xảy ra vào tối 5/7 thì Thái sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2014 vào trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Hỏi về khả năng có thể Thái bị tạt axit do ghen tuông, mâu thuẫn  trong chuyện tình cảm, bà Xuân cho biết, từ ngày chia tay bạn gái học cấp 3 đến nay không nghe con kể về bạn gái “nó đi học xa, vài ba tháng mới về nhà một lần nên tui cũng không biết nhiều”. 

Được biết, khoảng một tháng nay, Phạm Hồng Thái dọn về ở cùng với một người thanh niên đang làm trong ngành du lịch.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trường đội CSĐTTPVTTXH CAQ. Sơn Trà cho biết, hiện cơ quan công an đang thu thập thông tin điều tra vụ việc.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.