Xôn xao sét đánh chết 1,6 tấn cá sặc bổi ở Cà Mau

GD&TĐ - Ngày 9/1, ông Duy Quốc Tuấn - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra ra vụ việc sét đánh chết 1,6 tấn cá sặc bổi nuôi của người dân.

Theo đó, báo cáo của Phòng NNPTNT huyện Trần Văn Thời cho thấy, tổng diện tích cá sặc bổi nuôi bị sét đánh chết là là 17.000m2.

Diện tích cá sặc bổi nuôi bị sét đánh chết của của 5 hộ nuôi (ở ấp 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Số lượng cá sặc bổi bị sét đánh chết là 1,65 tấn (cá loại 4 - 5 con/kg).

Cũng theo Phòng NNPTNT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), qua kiểm tra cảm quan, môi trường nước trong ao nuôi tốt, số lượng cá còn sống vẫn khỏe mạnh, vận động tốt, không có hiện tượng nhiễm khuẩn, ký sinh trùng.

Riêng số cá sặc bổi bị sét đánh chết, thân cá bị xuất huyết nửa thân xuống đến vây đuôi. 

Theo ông Tuấn, nhận định bước đầu của người dân và ngành chuyên môn thì nguyên nhân cá bổi nuôi bị chết là do sét đánh. Thời điểm xảy ra cá chết, trên địa bàn đó có xảy ra mưa giông và sấm sét.

Cà Mau: 1,6 tấn cá sặc bổi nuôi của dân bị sét đánh chết - Ảnh 1.

Sét đánh chết 1,6 tấn cá sặc bổi nuôi của dân ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Mô hình nuôi cá sặc bổi thường thấy trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

"Hiện giá cá sặc bổi nuôi đang ở mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Ở các năm trước, cá sặc bổi nuôi được thương lái mua vào với giá 55.000 đồng/kg. Nhưng hiện tại giá cá sặc bổi chỉ còn 30.000 đồng/kg.

Tình trạng giá cá sặc bổi thấp khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn, vì cá không bán được nhưng phải cho ăn", ông Tuấn thông tin thêm.

Được biết, huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 110ha cá sặc bổi nuôi đang vào vụ thu hoạch.

Cá sặc bổi là loài sống trong môi trường nước ngọt, nhưng thuộc nhóm cá đen. Tại Cà Mau, cá sặc bổi tập trung nhiều nhất ở hai khu vực vùng rừng tràm U Minh Hạ và các huyện thuộc vùng ngọt hóa của tỉnh.

Hiện tại, cá bổi được nuôi nhiều ở các xã: Khánh Hưng, Trần Hợi, Khánh Bình Tây và thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời). 

Sản phẩm cá khô bổi từ lâu đã trở thành đặc sản của địa phương. Năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận sản phẩm cá khô bổi U Minh là nhãn hiệu tập thể, do Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời làm chủ sở hữu.

Theo Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông nhân tạo vĩ đại (GMMR) là một dự án kỹ thuật dân dụng khổng lồ ở sa mạc châu Phi.

Dòng sông nhân tạo lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Một dòng sông nhân tạo, được coi là dự án thủy lợi lớn nhất thế giới, sắp được mở rộng hơn nữa nhờ giai đoạn đầu tư mới trị giá 5,1 tỷ bảng Anh.

Cô trò Trường THPT Trương Định (Hà Nội) trong giờ học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ

Nghị định 73 tạo động lực, nâng chất thi đua

GD&TĐ - Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên công lập.