Xịt hơi cay vào mặt nữ sinh, bị cáo lĩnh án 27 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Toà án nhân dân quận Đồ Sơn (Tp.Hải Phòng) vừa tuyên phạt đối tượng Trần Văn Thạch mức án 27 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Trần Văn Thạch (Ảnh ITN)
Đối tượng Trần Văn Thạch (Ảnh ITN)

Toà án nhân dân quận Đồ Sơn vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Thạch (sinh năm 1995, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thạch là đối tượng từng có 2 tiền sự. Tối 23/9/2021, Thạch cùng Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở cùng huyện Kiến Thụy) và nhóm bạn ngồi ăn uống tại địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng. Thấy nữ sinh Hoàng Thị Tường V. (15 tuổi, nhà ở gần đó) đi ngang qua liền bị Tùng buông lời trêu ghẹo.

Ít phút sau, nữ sinh V. cùng nhóm bạn đạp xe qua khu vực này lại bị Tùng trêu ghẹo dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, Trần Văn Thạch ra xe ô tô của mình lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào vùng mặt nữ sinh V. khiến nạn nhân bị bỏng vùng mặt. Sau đó, Thạch cùng nhóm bạn rời khỏi hiện trường.

Nữ sinh V. được đưa đi bệnh viện điều trị thương tích, được kết luận bị bỏng độ I vùng mặt khoảng 4%. Sau đó vết thương đã khỏi nhưng bị rối loạn tâm lý (rối loạn stress sau sang chấn) phải nghỉ học đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng.

Trong giai đoạn xét xử, Trần Văn Thạch đã bồi thường 137 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho nữ sinh. Tại phiên tòa, Thạch thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Văn Thạch ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu du lịch, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ vào các tình tiết, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự của TAND quận Đồ Sơn đã tuyên phạt Trần Văn Thạch mức án 27 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.