Xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Các “quan tham” khai nhận tiền tỉ hối lộ… trơn tru như thế nào?

GD&TĐ - Cuối buổi chiều qua (16/12), HĐXX phiên phúc thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG tập trung xét hỏi các bị cáo xung quanh các khoản tiền hàng chục tỉ đồng nhận hối lộ. Tại tòa, lời khai của các “quan tham” một thời làm lãnh đạo tại Bộ TT&TT, lãnh đạo tại Mobifone cho thấy họ nhận tiền hối lộ… nhẹ như lông hồng, không ai trong số họ có ý định trả lại trước khi vụ án bị phanh phui.

Bị cáo Trương Minh Tuấn- cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT
Bị cáo Trương Minh Tuấn- cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT

Sau khi “thương vụ bẩn” được thúc đẩy thành công, Mobifone đã chuyển đủ tiền cho AVG, các “quan tham” có vai trò chính trong vụ việc này được nhận những khoản tiền khủng. Số tiền ấy trong giấc mơ một người dân bình thường có lẽ cũng không mơ thấy.

Lời khai một cách trơn tru tại tòa chiều qua cho thấy cái việc nhận tiền hối lộ của các quan tham có lẽ cũng dễ như khi họ đặt bút ký vào các văn bản thúc đẩy một thương vụ gây thiệt hại lớn cho tiền của Nhà nước, nhân dân.

Bị cáo Lê Nam Trà. (ảnh: TTXVN)
Bị cáo Lê Nam Trà. (ảnh: TTXVN) 

Bị cáo Lê Nam Trà- cựu Chủ tịch Mobifone khai trước tòa rằng sau khi thương vụ kết thúc ông nhận được điện thoại có quà biếu là hoa quả ngon. Tối cùng ngày có người chuyển “thùng cát tông hoa quả” đến. Mở “thùng hoa quả” ra, Lê Nam Trà thấy có khoảng 2 triệu USD. Biết không phải là tiền hợp pháp nhưng “quan tham” vốn là thuyền trưởng của Mobifone vẫn giữ lại tiêu sài cá nhân.

Theo lời khai tại toà, bị cáo Lê Nam Trà đã đổi phần lớn ra tiền Việt và cất trong nhà. Ông ta giữ lại 500.000 USD đi biếu “sếp Son” vào dịp tết. Hình thức cũng để trong gói quà.

Bị cáo Cao Duy Hải- cựu Tổng giám đốc Mobifone. (ảnh: TTXVN)
 Bị cáo Cao Duy Hải- cựu Tổng giám đốc Mobifone. (ảnh: TTXVN)

Người có công “bé hơn” trong việc thúc đẩy Mobifone mua 95% cổ phần AVG là Cao Duy Hải - cựu Tổng giám đốc Mobifone cũng thừa nhận rằng ông ta đã nhận hối lộ 500.000 USD và ông ta hiểu rằng nếu không phải là người có vị trí thì không được biếu tiền. Nhận được số Mỹ kim lớn này, Cao Duy Hải khai rằng ông ta đã dùng 200.000 USD mang biếu tết “sếp Son”.

Khi được gọi hỏi về khoản tiền nhận hối lộ, bị cáo Trương Minh Tuấn - người đã từng kinh qua các chức vụ: Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ TT&TT chậm rãi, thừa nhận đã nhận 200.000 USD (hơn 4 tỉ đồng) và ông Trương Minh Tuấn cũng ý thức được đó là tiền gì. Ông Tuấn cũng thừa nhận đã ký 5/53 văn bản, trong đó có 3 văn bản được Bộ trưởng khi đó là ông Nguyễn Bắc Son duyệt, chỉ đạo ký.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa 

“Tôi ký theo chỉ đạo bút phê của Bộ trưởng... Tôi thực hiện chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất, để thực hiện nhiệm vụ của mình”, bị cáo Trương Minh Tuấn khai. Bị cáo này cũng thừa nhận ký quyết định 236 là sai khi ký mà chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng. 

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bắc Son- cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT đã khai nhận trước cơ quan điều tra là nhận hối lộ 3 triệu USD. Số tiền này được ông ta đưa cho con gái làm nhiều lần. Tuy nhiên con gái ông Son đã phủ nhận điều này. Đến thời điểm hiện tại, số tiền 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ đã biến đi đâu thì vẫn còn là một ẩn số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ