Xét tuyển theo nhóm, các trường “hợp lực” nhằm giảm lượng thí sinh ảo

Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, việc tuyển sinh theo nhóm trường nhằm góp phần giảm tỷ lệ thí sinh "ảo" xuống mức thấp nhất.

Xét tuyển theo nhóm, các trường “hợp lực” nhằm giảm lượng thí sinh ảo

 

Ở kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, các thí sinh không bị hạn chế số lượng nhưng chỉ được xét trúng tuyển theo một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể. Vì thế, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tránh tình trạng trúng tuyển "ảo" như năm 2016? Năm ngoái, hầu hết các trường đều thiếu chỉ tiêu dù một số trường đã gọi trúng tuyển với tỷ lệ đến 150% so với chỉ tiêu đề ra.

Để tránh tình trạng này, vào tháng 1 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017, trong đó quy định rõ các trường có thể tự nguyện phối hợp với nhau thành nhóm trường để thực hiện xét tuyển, mục đích để lọc "ảo" tốt hơn.

Theo VTV1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận chung.

Mỹ không liên quan đến phòng thủ NATO

GD&TĐ - Mỹ đã nêu hạn chót cho các thành viên NATO châu Âu là đến năm 2027 phải tự sắp xếp và xây dựng hệ thống phòng thủ thông thường của liên minh.

Quân nhân Nga ở khu vực SVO.

Chuyện gì đang xảy ra ở vùng SVO?

GD&TĐ - Chiến dịch mùa đông đang diễn ra sôi nổi. Những thắng lợi to lớn của Nga đã dồn quân đội Ukraine vào thế phòng thủ gần như trên mọi mặt trận.