Xem xét kỷ luật giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh bị xem xét kỷ luật.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh bị xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 26 dưới sự chủ trì của ôngTrần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh về thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm.

UBKT Trung ương nhận thấy các cá nhân gồm: Ông Hà Công Thẻ, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo UBKT Trung ương, những cá nhân trên còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân gồm: Ông Hà Công Thẻ, Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Hải.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.