Xe tăng T-90M và T-80BVM 'bất khả xâm phạm' sau khi nhận Arena-M?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga có dự định trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M cho các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M và T-80BVM.

Xe tăng T-90M và T-80BVM 'bất khả xâm phạm' sau khi nhận Arena-M?

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv và T-80BVM của Quân đội Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M thế hệ mới nhất, Tập đoàn công nghệ nhà nước (Rostec) cho biết.

Các tổ hợp Arena-M sẽ cho phép phương tiện bọc thép của Nga bắn hạ tên lửa và đạn chống tăng của đối phương bằng cách kích nổ loại đạn đặc biệt. Hệ thống này được trang bị một trạm radar có khả năng chống nhiễu cao đi kèm máy tính điều khiển có tốc độ xử lý cao.

"Để phá hủy tên lửa và đạn pháo, Arena-M có loại đạn đặc biệt. Chúng được lắp đặt trong các trục nằm dọc theo chu vi của tháp pháo xe tăng. Dự kiến hệ thống APS này sẽ sớm được nhìn thấy trên những chiến xa loại T-90M Proryv và T-80BVM", tờ RIA Novosti nhấn mạnh.

Ngoài xe tăng, tổ hợp APS Arena-M còn có thể tích hợp trên nhiều loại xe thiết giáp khác.

Ngoài xe tăng, tổ hợp APS Arena-M còn có thể tích hợp trên nhiều loại xe thiết giáp khác.

Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về tính năng của tổ hợp APS Arena-M thế hệ mới có thể được tích hợp trên các xe tăng Nga, chỉ biết đây là bản nâng cấp từ Arena đã ra đời khá lâu và không được đánh giá là sản phẩm thành công.

Theo nhà sản xuất, tổ hợp APS Arena nguyên bản có cấu tạo bao gồm trạm cảm biến bố trí gần cuối tháp pháo, bên trong có một radar xung doppler đa chức năng với tầm bao quát 360o xung quanh xe.

Các cảm biến sẽ quét xung quanh để phát hiện mối đe dọa từ vũ khí chống tăng. Khi đạn bay về phía chiến xa, thông số mục tiêu sẽ được cảm biến thu nhận rồi truyền về cho máy tính điều khiển.

Dựa vào thông số tọa độ, vận tốc của đạn, máy tính sẽ kích hoạt vũ khí đánh chặn gồm 26 viên đạn lắp xung quanh, cung cấp góc phòng thủ trong khoảng 220o - 270o về phía trước và bên hông xe tăng.

Đạn đánh chặn sẽ kích nổ cách xe tăng khoảng 1,5 m, phóng ra hàng nghìn mảnh nhỏ để tiêu diệt tên lửa hay đầu đạn của vũ khí chống tăng đối phương.

Thời gian phản ứng của tổ hợp Arena theo quảng cáo chỉ 0,07 giây, đối phó được mục tiêu có tốc độ lên đến 700 m/s, nhận dạng mục tiêu giả cũng như đạn xuyên giáp cỡ nòng nhỏ không đủ sức gây hại tới xe tăng.

Phạm vi bảo vệ của Arena là 50 m xung quanh, nhưng nó cũng yêu cầu bộ binh phải tránh xa xe tăng tối thiểu 50 m để tránh bị sát thương bởi mảnh đạn, đây được xem là một điểm yếu của nó.

Tuy vậy cần lưu ý rằng trong các cuộc thử nghiệm diễn ra ở quá khứ, Arena vẫn không thể hiện được hiệu suất như thiết kế, bên cạnh đó do giá thành đắt nên không một xe tăng trực chiến nào của Nga được lắp đặt.

Đối với phiên bản Arena-M, các kỹ sư Nga cho biết tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp đã được cải thiện rất nhiều, đủ khả năng để bảo vệ chiến xa trước những vũ khí diệt tăng hiện đại.

Trong tình cảnh hiện nay của Quân đội Nga, rõ ràng việc bổ sung một tổ hợp APS như Arena-M là rất cần thiết, cho dù chưa hoàn thiện thì cũng mang lại tác dụng tâm lý rất cao. Bên cạnh đó, việc "thử lửa" ngoài chiến trường sẽ giúp khắc phục những nhược điểm còn lại nhanh hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.