Theo thông báo, công việc cập nhật phần mềm cho hệ thống Arena-M đã hoàn tất vào những ngày cuối năm 2025, bổ sung thêm một chế độ phụ chuyên dụng được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái khi chúng tiếp cận xe tăng.
Hệ thống này nhằm mục đích chống lại các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ, bao gồm cả UAV tấn công cảm tử, trước khi chúng tiếp cận được chiến xa.
Ghi nhận tại cơ sở sản xuất Uralvagonzavod, có 1 chiếc T-72B3A được trang bị tổ hợp Arena-M trong quá trình lắp ráp và những chiếc T-90M đã được biết đến trước đây cũng được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động tương tự trong các cuộc thử nghiệm.
Arena-M là một hệ thống phòng vệ chủ động có khả năng tiêu diệt mục tiêu theo cách "cứng", được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa đang đến bằng cách sử dụng radar và đạn công được triển khai từ các ống phóng chuyên dụng gắn xung quanh tháp pháo.
Một sĩ quan Nga cho biết phần mềm được cập nhật cho phép hệ thống này tấn công các mục tiêu trên không liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái, mở rộng vai trò của nó vượt ra ngoài phạm vi đạn chống tăng truyền thống.
Theo ghi nhận mới nhất, đạn đánh chặn được phóng ra từ một hộp thiết bị bên hông chứ không phải từ ống phóng gắn trên tháp pháo, một chi tiết không phù hợp với cấu hình Arena-M đã biết được thể hiện trên các xe sản xuất hàng loạt.
Các tuyên bố chính thức về việc sửa đổi hệ thống Arena-M để chống lại máy bay không người lái lần đầu tiên được các quan chức Nga đưa ra khoảng 2 năm trước. Thông báo mới nhất là lời xác nhận trực tiếp đầu tiên rằng phần mềm cập nhật đã được triển khai và sẽ áp dụng cho các xe tăng mới sản xuất.
Một số nguồn tin cho rằng hệ thống Arena-M sẽ chỉ được tích hợp trên phiên bản cải tiến của xe tăng T-90M, đôi khi được gọi là T-90M2, với tháp pháo nâng cấp và phần đuôi được mở rộng.
Nguồn tin này cũng cho biết việc sản xuất biến thể đó vào năm 2026 sẽ bị hạn chế, mặc dù sĩ quan Bộ Quốc phòng không bình luận về số lượng sản xuất hoặc những phiên bản phụ cụ thể trong buổi phát sóng.