Xe tải không người lái chèn 3 người thương vong

GD&TĐ - Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại Hà Tĩnh, chiếc xe tải không người lái bị trôi dốc lao tới đâm chết 1 người, 2 người khác bị thương.

Xe tải không người lái chèn 3 người thương vong

Ngày 14/3, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe tải đâm trong mỏ đá đâm nhân viên bảo vệ tử vong và 2 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Trần Duy Hưng (54 tuổi, trú tại xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc), nhân viên bảo vệ tại mỏ đá Hùng Vương (thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) của Công ty TNHH khai thác đá Hùng Vương.

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan công an xác định, chiếc xe tải đâm anh Hưng tử vong là xe không có người lái, đỗ trong mỏ đá, cách vị trí nạn nhân khoảng 40 m.

Chiếc xe tải bị để lâu ngày trên mặt bãi dốc do đó khi phanh bị tụt hơi, má phanh bung ra khiến chiếc xe tự trôi.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Trần Duy Hưng đang đứng xem một nhóm người đánh bài trong khu vực mỏ đá thì bất ngờ chiếc xe tải mang BKS 38H-7648 không có người lái tự trôi lao về khu vực phía nhóm người đang đánh bài, chèn lên người anh Hưng, khiến anh Hưng chết tại chỗ, anh Trần Đức Thạch (trú tại thị xã Hồng Lĩnh) và một người tên Lượng bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 38H-7648 không có tem kiểm định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ