Xe khách tăng chuyến phục vụ người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong những ngày nghỉ lễ, bến xe Đà Nẵng phối hợp các đơn vị vận tải chủ động phương án tăng cường xe khi lượng khách tăng đột biến.

Các xe khách lần lượt xuất bến. Ảnh: Hoàng Vinh.
Các xe khách lần lượt xuất bến. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sáng 31/8, xe khách các loại lần lượt xuất bến xe trung tâm Đà Nẵng. Ghi nhận của PV, các xe xuất bến trong sáng nay hầu hết đều kín chỗ.

Tại sân chờ lên tài, loạt xe khách giường nằm nổ máy chờ sẵn, khách khá đông, nhân viên nhà xe tất bật hướng dẫn hành khách lên xe.

Một lái xe của nhà xe Hạnh Luyến (tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình) cho biết, chuyến này xe xuất bến gần đầy khách, lượng khách tăng cao so với mọi khi. Nhà xe mỗi ngày có 5 xe xuất bến, cơ bản đã đầy chỗ. Đông nhất là hôm nay (31/8) và ngày mai (1/9).

Còn tại khu vực xe khách của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng (tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn), hành khách cũng chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Theo quan sát, chỉ trong 30 phút, đã có 2 xe kín khách và lần lượt xuất bến.

Đại diện nhà xe Sơn Tùng cho hay, chiều Đà Nẵng - Quy Nhơn khách rất đông, còn chiều ngược lại khá vắng khách. Hiện nay khách đi xe chủ yếu là người làm việc tại TP Đà Nẵng về tỉnh Bình Định nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hành khách kiểm tra thông tin, số ghế trước khi lên xe. Ảnh: H.Vinh.

Hành khách kiểm tra thông tin, số ghế trước khi lên xe. Ảnh: H.Vinh.

Ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, hiện mỗi ngày có khoảng 400 lượt xe xuất bến.

Theo ông Lợi, trong những ngày nghỉ lễ, bến xe phối hợp các đơn vị vận tải chủ động phương án tăng cường xe khi lượng khách tăng đột biến. Thống kê sơ bộ của các đơn vị vận tải, lượng vé bán ra cũng đã 70% - 80%. Lượng khách đi lại tại bến tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2022.

“Qua thống kê dự kiến và thăm dò thì trong những ngày nghỉ lễ lượng khách cũng không tăng thêm nhiều. Lượng xe chuẩn bị để phục vụ tăng cường thì các đơn vị vận tải đã chuẩn bị sẵn.

Các tuyến từ Đà Nẵng đi Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa lượng vé bán ra đã hết. Đơn vị sẽ làm việc với các đơn vị vận tải để sẵn sàng xe tăng cường, phục vụ ngay khi khách có nhu cầu. Ngoài ra, bến đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... trong dịp này”, ông Lợi thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.