Xây dựng xã An Khánh phát triển xứng tầm khu vực cửa ngõ Thủ đô

GD&TĐ - Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 nêu bật nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được kiện toàn. (Ảnh: Đình Tuệ)
Ban chấp hành Đảng bộ xã An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được kiện toàn. (Ảnh: Đình Tuệ)

Sáng 2/8, Đảng bộ xã An Khánh (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Những kết quả nổi bật

Xã An Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã An Khánh, An Thượng, Đông La, La Phù, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã Song Phương và phường Dương Nội. Xã An Khánh rộng 28,69km2, dân số trên 102 nghìn người. Đảng bộ xã có 83 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.424 Đảng viên.

Báo cáo Đại hội, ông Nguyễn Trung Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh cho hay, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 95 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý Nhà nước về thương mại dịch vụ được tăng cường, chú trọng kiểm tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an toàn thực phẩm.

20.jpg
Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Nguyễn Trung Thuận trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: Đình Tuệ)

Tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đã có 81/125 dự án được đầu tư với tổng kế hoạch vốn 775 tỷ đồng; hệ thống giao thông của xã đã hình thành nhiều tuyến đường mới mang tính kết nối như đường LK8, đường ĐH03, ĐH04 có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Địa phương đã đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo 14 nhà văn hóa thôn, trị giá khoảng 57,1 tỷ đồng. Trên địa bàn xã có 20 lễ hội truyền thống được khôi phục, bảo tồn; 18 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê; 2 CLB nghệ thuật truyền thống, góp phần tuyên truyền, quảng bá và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

2.jpg
5.jpg
11.jpg
88.jpg
Các tham luận được trình bày tại Đại hội mang ý nghĩa thực tiễn cao. (Ảnh: Đình Tuệ)

Hệ thống trường học tại xã được xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ bản đạt chuẩn đáp ứng môi trường học tập; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên. Xã có nhiều học sinh và giáo viên đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Thành phố và cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học và cao đẳng hàng năm đạt tỷ lệ trên 80%.

Công tác phổ cập giáo dục được nâng cao về chất lượng, đã hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và xoá mù chữ mức độ 2, hoàn thành và duy trì tốt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Toàn xã có 20/23 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 87%, trong đó có 4 trường chuẩn mức độ 2.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; việc quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai luôn được quan tâm. Tình hình quốc phòng được giữ vững; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên bàn bàn. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Những nhiệm vụ trọng tâm

8.jpg
Ông Hồ Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã An Khánh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đình Tuệ)
6.jpg
17.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đảng bộ xã An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đình Tuệ)

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã An Khánh tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, coi đây là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Trung ương. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng và tiến bộ.

Trong đó, ưu tiên các khâu đột phá về nguồn lực, hạ tầng và chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

13.jpg
quyet.jpg
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, ông Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng ủy xã An Khánh. (Ảnh: Đình Tuệ)

"Địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, phấn đấu tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân đạt 13-15%/năm. Hoàn thành công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như nút giao đường Vành đai 3.5, tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã An Khánh, nâng cấp cải tạo các trục đường chính", ông Nguyễn Trung Thuận cho hay.

Từng bước chuyển dịch nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu đầu tư xây dựng mới và thay thế 11 trường học công lập, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu trường lớp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn đạt 100%. Triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo thể chất, nâng cao chất lượng học tập.

21.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc thành công Đại hội. (Ảnh: Đình Tuệ)

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kiến tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ I Đảng bộ xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu và định hướng chặng đường phát triển mới; đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng xã An Khánh trở thành “đô thị xanh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc” tiến vào kỷ nguyên mới, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ