Công trình chiến lược, tạo nền tảng bền vững cho các xã biên giới
Xây dựng trường học tại các xã biên giới là chủ trương lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận của Bộ Chính trị. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để đảm bảo điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương.
Giữa năm 2025, qua trực tiếp khảo sát, kiểm tra hiện trạng quỹ đất, vị trí địa lý, điều kiện giao thông kết nối, các yếu tố về môi trường xung quanh, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ chính quyền địa phương, Nhân dân, TP Huế thống nhất phương án xây mới 4 trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS.
Các trường này sẽ được xây dựng tại trung tâm của các xã A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.
Thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp Trường THCS Dân tộc Nội trú A Lưới tại xã A Lưới 2 để trở thành trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, các điểm trường được lựa chọn vị trí phù hợp về địa hình, thuận tiện trong xây dựng và vận hành, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; được tính toán kỹ quy mô trường lớp, hệ thống hạ tầng phụ trợ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức học tập, sinh hoạt nội trú và bán trú cho học sinh.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết thêm, các trường sau khi được đầu tư sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ việc dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, cũng như điều kiện sinh hoạt và an toàn tuyệt đối cho học sinh; gồm khu học tập, nội trú, khu phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao và các khu chức năng khác.
Sau thời gian khảo sát các khâu hoàn chỉnh, đến cuối tháng 8/2025, UBND TP Huế đã làm lễ triển khai dự án 2 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.
Cả 2 dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước 30/8/2026.
“Thành phố đang triển khai theo mô hình “xây dựng trường trước, ban hành quy chế hoạt động sau”, đồng thời cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và tích cực đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh miền núi", ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế trao đổi.
Không để xảy ra chậm trễ và lãng phí
Những ngày đầu tháng 11 này, đoàn công tác TP Huế do ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.
Qua ghi nhận, điểm trường xã A Lưới 3 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công các hạng mục chính như khối nhà ăn, ký túc xá học sinh và khu hành chính.
Tại điểm trường xã A Lưới 4, các đơn vị đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để sớm thi công giai đoạn 1.
Các đơn vị thi công đã chủ động áp dụng hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công” để rút ngắn thời gian, song còn vướng mắc trong khâu nghiệm thu khối lượng. Nhà thầu và địa phương cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; đồng thời đề nghị TP Huế hỗ trợ thêm nguồn lực khắc phục khó khăn do địa hình và thời tiết.
Ngoài 2 điểm trường đã khởi công, các điểm trường còn lại đang hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, thiết kế kiến trúc, phấn đấu khởi công trong thời gian sớm nhất.
Bí thư Thành ủy Huế ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong triển khai dự án, khẳng định toàn hệ thống lãnh đạo TP Huế xác định đây là công trình trọng điểm phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
“Yêu cầu UBND TP Huế tổ chức thực hiện quyết liệt, duy trì cơ chế chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ để tháo gỡ khó khăn. Các công trình đã khởi công phải hoàn thành đúng thời gian, coi đây là mệnh lệnh hành động, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, tham nhũng, lãng phí”, ông Nguyễn Đình Trung chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Huế giao UBND TP Huế báo cáo tiến độ hàng tháng với Ban Thường vụ và trực tiếp kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; yêu cầu các đơn vị chủ động sớm xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy quản lý các trường, sử dụng công trình sau đầu tư, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 có quy mô xây dựng mới 1 trường trung tâm tại Căn Sâm, diện tích hơn 4,8ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú).
Dự án gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ.
Dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng, nhằm phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú; tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng.
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú).
Dự án xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo 2 điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ. Các hạng mục gồm: Khối lớp học, khối hành chính - quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh - giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỷ đồng.