Xây dựng trường học không khói thuốc: Thước đo của nếp sống văn minh

GD&TĐ - Từ việc tuyên truyền đồng bộ, Trường THPT Mường Chà đưa thông điệp nói không với thuốc lá thành nếp sống học đường.

Cô trò cùng tương tác, trao đổi trong không khí cởi mở tại buổi truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá. Ảnh: NTCC
Cô trò cùng tương tác, trao đổi trong không khí cởi mở tại buổi truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá. Ảnh: NTCC

Việc làm thường xuyên

Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh không chỉ là yêu cầu trong công tác giáo dục toàn diện, mà còn là thước đo của nếp sống văn minh trong mỗi nhà trường.

Tại Trường THPT Mường Chà (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên), hưởng ứng phong trào không khói thuốc không được xem là hoạt động mang tính thời điểm, mà từng bước trở thành việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Từ các văn bản triển khai, nhà trường xác định rõ mục tiêu của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá: Nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; tăng cường thực hiện các quy định cấm hút thuốc trong trường học; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, không khói thuốc.

Điều đáng chú ý là nội dung này không dừng ở việc nhắc nhở chung chung, mà được cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ, bố trí thời gian, địa điểm và thành phần tham gia rất rõ ràng.

Không chỉ tổ chức một buổi truyền thông tập trung, định hướng của nhà trường còn đặt trọng tâm vào việc đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động giáo dục thường nhật.

Việc lồng ghép tuyên truyền trong các tiết học, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động của Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể giúp thông điệp không bị rời rạc, mà thấm dần vào nhận thức của học sinh bằng nhiều hình thức gần gũi.

Khi học sinh được tiếp cận vấn đề nhiều lần, ở nhiều không gian giáo dục khác nhau, các em sẽ hiểu rằng nói không với thuốc lá không phải là khẩu hiệu treo tường, mà là lựa chọn cần thiết để bảo vệ chính mình.

Bên cạnh đó, việc treo biển cấm hút thuốc tại các vị trí trong khuôn viên trường, quán triệt quy định không hút thuốc trong trường học, không quảng cáo, tiếp thị hay để thuốc lá xuất hiện trong môi trường giáo dục cũng thể hiện quyết tâm giữ gìn sự trong sạch của không gian sư phạm.

Lan tỏa từ thầy cô đến học sinh

Muốn xây dựng trường học không khói thuốc bền vững, điều quan trọng nhất vẫn là vai trò nêu gương, dẫn dắt của đội ngũ thầy, cô giáo. Khi giáo viên nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, công tác tuyên truyền sẽ không dừng lại ở lời nói mà trở thành hành động cụ thể, tác động trực tiếp đến học sinh mỗi ngày.

Cô Lò Thị Xuân, Phó Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục học sinh tránh xa thuốc lá. Hoạt động này không chỉ bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh nhà trường văn minh, kỷ cương. Tôi sẽ tích cực lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa, trong các bài giảng và sinh hoạt lớp. Đồng thời thường xuyên phối hợp với gia đình để quản lý học sinh tốt hơn”.

Ở góc độ người học, hiệu quả của hoạt động truyền thông được thể hiện trước hết ở sự thay đổi nhận thức. Em Pòong Thị Lâm Anh, học sinh lớp 12C2, bày tỏ: “Hoạt động này giúp chúng em nhận thức rõ hơn về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe. Em nghĩ rằng, học sinh cần nói không với thuốc lá ngay từ bây giờ để xây dựng lối sống lành mạnh. Trường học không khói thuốc cũng thể hiện hình ảnh đẹp của nhà trường. Em cam kết sẽ thực hiện và vận động bạn bè cùng tham gia”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ