Xây dựng trường học hạnh phúc thông qua các hoạt động thân thiện

GD&TĐ - Bên cạnh việc dạy chữ và dạy người, Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) còn chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường thân thiện và hạnh phúc cho học sinh mỗi khi đến trường.

Học sinh Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) chăm sóc vườn rau hạnh phúc. Ảnh tư liệu
Học sinh Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) chăm sóc vườn rau hạnh phúc. Ảnh tư liệu

Chung tay xây dựng trường học hạnh phúc

Trong nhiều năm nay, Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) rất chú trọng đến việc dạy chữ và dạy người, tạo môi trường thân thiện và hạnh phúc cho học sinh mỗi khi đến trường.

Khi học tập ở trường, học sinh được tham gia thường xuyên các hoạt động phong trào như Tôi là MC, Liên hoan nhảy hiện đại và múa dân vũ, Tìm kiếm tài năng học sinh THPT Trung An, Liên hoan Văn nghệ, Hội chợ xuân, Hội trại xuân hàng năm, các giải đấu TDTT…. Thông qua đó các em được rèn luyện kỹ năng mềm.

 Trường THPT Trung An còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu TDTT, giao lưu kiến thức chuyên môn với các trường bạn trong thành phố và tổ chức các chuyến đi thực tế tại các cơ sở sản xuất như điện gió Bạc Liêu, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, các hoạt động thiện nguyện trong huyện Cờ Đỏ.

Để tạo môi trường trường học hạnh phúc cho  học sinh thì không dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào nhất thời, mà đòi hỏi người giáo viên cần nâng cao nhận thức trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ.

Thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cho biết: Khi xây dựng kế hoạch năm học  thì mục tiêu đầu tiên của trường là làm sao để tất cả  học sinh khi vào trường đều được hạnh phúc. Các em được hạnh phúc khi đến trường và luôn luôn nhận được sự an lành, yên ổn trong môi trường học tập mà nhà trường đã tạo ra.

Để học sinh có được sự yên lành, hạnh phúc và vui vẻ, các thầy cô giáo tại trường thực hiện việc chăm sóc, giáo dục đều hướng về học sinh, tất cả vì học sinh và lấy học sinh làm trung tâm. 

Nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động rèn luyện nhân cách và kỹ năng để học sinh hiểu được giá trị đạo đức. Năm học 2020-2021 vừa qua, Trường THPT Trung An thực hiện chuyên đề về lòng hiếu thảo dành cho tất cả học sinh trong toàn trường. Trong đó, trường yêu cầu mỗi học sinh có một quyển “Nhật ký giúp cha mẹ” để ghi lại tất cả những việc làm giúp cha mẹ hàng ngày. Cuối tuần sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá từng em trong lớp.

Chuyên đề này đã giúp cho học sinh nâng cao nhận thức về lòng hiếu thảo. Khi có được lòng hiếu thảo sẽ có đạo đức tốt thì mọi hoạt động đều theo hướng tích cực.

Thầy trò chung tay tổ chức nấu ăn cho học sinh khối 12 ôn thi. Ảnh tư liệu
Thầy trò chung tay tổ chức nấu ăn cho học sinh khối 12 ôn thi. Ảnh tư liệu

Cô Võ Thị Xuân Nữ, cán bộ nhân viên trường cho biết: Hằng năm, Ban lãnh đạo nhà trường đều khởi xướng nhiều hoạt động trải nghiệm, nhiều mô hình hay để giúp thầy cô giáo và  học sinh trường có những hoạt động gần gũi và khắng khít nhau hơn, từ đó, học sinh ý thức học tập nhiều hơn và thầy cô cũng cố gắng nhiều hơn.Tiêu biểu là hoạt động trải nghiệm trồng rau bắp cải và tổ chức nấu ăn cho học sinh khối 12 ôn thi. 

 Những năm qua học sinh giỏi toàn diện cũng như học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố của trường đều tăng cao, từ 8% năm học 2016-2017 và đến năm học 2020-2021 có hơn 33% học sinh giỏi toàn diện; từ chỉ có 10 giải học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố năm học 2016-2017, đến nay đã có hơn 30 giải.

Vườn rau hạnh phúc

Trong những hoạt động trải nghiệm tiêu biểu mang lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên tại Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), trải nghiệm vườn rau tại trường là mô hình hiệu quả.

Mô hình kết hợp hoạt động trải nghiệm và sáng tạo khoa học kỹ thuật được nhà trường tổ chức bằng hoạt động trải nghiệm vườn rau. Học sinh tham gia trồng các loại rau như bắp cải, bông cải, củ cải trắng, bông vạn thọ, bông hướng dương, cây nha đam, bắp cải chậu...

Theo thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An, thông qua hoạt động tại vườn rau của nhà trường, nhiều học sinh đã gần gũi hơn với thầy cô và thầy cô cũng thân thiện hơn với học trò. Nhiều giáo viên và học sinh tranh thủ giờ ra về ghé qua khu trải nghiệm để chăm sóc, bắt sâu tưới nước cho sản phẩm của lớp mình, từ đó tình thầy trò thêm thắm thiết, tình bạn bè thêm thắt chặt.

Vườn rau hạnh phúc tại Trường THPT Trung An. Ảnh tư liệu
Vườn rau hạnh phúc tại Trường THPT Trung An. Ảnh tư liệu

Cũng từ hoạt động của vườn rau này, nhà trường lồng ghép công tác giáo dục trải nghiệm, đạo đức cho học trò… qua đó giúp các em biết quý trọng sức lao động, cũng như tạo tình cảm gần gũi hơn giữa thầy và trò, trò với trò.

Đây là một mô hình, hoạt động vô cùng độc đáo. Không chỉ giúp phủ xanh, trang trí khuôn viên trường học, mô hình này còn giúp cho học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế đáng quý, vừa đảm bảo yếu tố kinh tế, dạy các em quý trọng đồng tiền và nêu cao tinh thần xung kích, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Từ nguồn kinh phí bán được, ngoài việc đầu tư mùa vụ tiếp theo, một phần trường trích lại cho học sinh để bổ sung cho hoạt động làm từ thiện, như tặng quà Tết cho người già neo đơn huyện Cờ Đỏ, tặng quà cho người khó khăn cơ nhỡ, hỗ trợ học sinh nghèo…Chính những việc làm này đã hình thành một nét văn hóa rất đẹp, tạo nên sự đồng cảm và sẻ chia trong  suy nghĩ và hành động của học sinh.

Các hoạt động trên đã mang lại cho ngôi trường một diện mạo mới, xanh sạch hơn, đẹp hơn. Tất cả đem lại sự thân thiện và học sinh cảm thấy vô cùng vui tươi hạnh phúc khi học ở Trường THPT Trung An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ